Lễ bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng Tam bảo

GNO - Sáng ngày 9-10, tại chùa Hoa Nghiêm (thôn Phước Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức lễ bổ nghiệm trụ trì và đặt đá xây dựng lại ngôi Tam bảo.

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Như Thị, Phó ban Trị sự PG tỉnh kiêm Trưởng Ban Tăng sự cùng chư tôn đức BTS PG tỉnh BR-VT; chư tôn giáo phẩm BTS PG TP. Hồ Chí Minh, chư tôn đức BTS PG tỉnh, huyện Châu Đức; Phân ban Ni giới tỉnh; chư Đại đức Tăng, Ni trụ  trì các tự, viện, tịnh xá trong huyện; Ban Giám hiệu trường Đại học Đài Loan và Thái Lan.

ANH VG (2).JPG

SC.Như Duyên đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh BR-VT

Đại diện chính quyền có ông Huỳnh Sơn Tuấn, Quyền Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; bà Bùi Thị Thảo, Trưởng Phòng Phật giáo; ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Đỗ Thị Ngân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện, xã; Nông trường Cù Bị, Công ty kiến trúc An Việt và 20 đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng tham dự.

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường của các em gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm, ĐĐ.Thích Chiếu Hiền, Trưởng BTS PG huyện đã phát biểu khai mạc.

ANH VG (4).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường

ANH VG (3).JPG
HT.Thích Như Thị trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến SC.TN Như Duyên

Chùa được xây dựng vào năm 1987, mái tranh, cột tre và vách lá, diện tích đất chỉ có 200 m2­, tọa lạc ở một nơi hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, cách xa chợ và trung tâm xã Cù Bị. Qua các đợt trùng tu và Phật tử hiến cúng, hiện nay tổng diện tích đất chùa có hơn một mẫu.

Vì nhu cầu tâm linh, Phật tử ngày càng đông, lại không có chỗ thờ phụng trang nghiêm và không đủ chỗ Phật tử tu học hàng tháng, các ngày lễ chính của chùa cho nên Sư cô trụ trì phát đại nguyện khởi công xây dựng lại ngôi Tam bảo.

ĐĐ.Thích Nhuận Nghiã, Chánh Thư ký BTS tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì và HT.Thích Như Thị đã trao quyết định bổ nhiệm cho SC.TN Như Duyên.

Đối trước chư tôn đức chứng minh, SC.Như Duyên tha thiết ngưỡng vọng lòng bi mẫn của chư tôn thiền đức, gia tâm chú nguyện, lòng thành kính hộ trì Tam bảo của quý Phật tử phát tâm hỗ trợ tài vật, góp phần thêm viên gạch công đức, hầu trợ duyên cho công tác Phật sự của chúng con sớm được thành tựu thắng duyên, đạt thành bổn nguyện: “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”, ân đức thâm sâu cao cả của quí vị sẽ là viên châu thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, góp phần trang nghiêm mười phương quốc độ chư Phật…

ANH VG (8).JPG

Nghi thức niêm hương đặt đá xây dựng chùa Hoa Nghiêm

Tại buổi lễ, nhiều lẵng hoa và quà của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và chính quyền sở tại được trao cho SC.Như Duyên, trụ trì chùa.

Dịp này, cư sĩ Quảng Hiền, đại diện hàng Phật tử tín tâm của chùa Hoa Nghiêm tặng một ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo trong xã, trị giá 30 triệu đồng.

Sau lễ bổ nhiệm trụ trì là nghi thức đặt đá xây dựng chùa do Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh thực hiện.

Trước đó, tại chùa có tổ chức trai đàn chẩn tế và Nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng (Út Bạch Lan), TP.Hồ Chí Minh phục vụ văn nghệ Phật giáo cho đồng bào địa phương và Phật tử tham dự lễ.

Như Chiếu - Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày