Lễ cầu siêu các nạn nhân qua đời vì Covid-19 tại tổ đình Long Thạnh (quận Bình Tân)

Lễ cầu siêu tổ chức tại tổ đình Long Thạnh
Lễ cầu siêu tổ chức tại tổ đình Long Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-10, tại tổ đình Long Thạnh (Văn phòng Ban Trị sự), Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân, TP.HCM phối hợp với chính quyền quận tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong đại dịch Covid-19.
Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền niệm hương cầu nguyện

Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền niệm hương cầu nguyện

Chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Thái, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận, trụ trì tổ đình Long Thạnh; cùng chư tôn đức Tăng, Ni các tự viện trên địa bàn.

Hướng tâm cầu nguyện các hương linh tử vong trong đại dịch trên địa bàn quận Bình Tân

Hướng tâm cầu nguyện các hương linh tử vong trong đại dịch trên địa bàn quận Bình Tân

Về phía chính quyền lãnh đạo chính quyền có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, đồng Trưởng ban Tổ chức; bà Nguyễn Thị Kim Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận; cùng thân nhân các gia đình có người tử vong trong đại dịch.

Ông Lê Văn Bảy phát biểu khai mạc

Ông Lê Văn Bảy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Bảy cho biết đại dịch đi qua, nhưng những đau thương vẫn còn đó. Đảng bộ chính quyền quận đã phối hợp Ban Trị sự Phật giáo trong niềm tiếc thương vô hạn, đã tổ chức nhiều việc làm mang đậm tính nhân văn và nói lên nghĩa tình của người ở lại giành cho người ra đi.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ đọc lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ đọc lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ đã phát biểu tưởng niệm bày tỏ niềm tiếc thương và hồi tưởng lại một giai đoạn đau thương nhưng đầy nghĩa tình khi nhân dân các giới đã đoàn kết một lòng chung tay chống dịch và trong trận chiến đó đã có đồng bào, chiến sĩ, nhân viên y tế đã tử vong do dịch bệnh để lại bao đau thương mất mát cho người thân...

Sau đó, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã xướng lễ, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền đã thắp hương tưởng niệm cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong được siêu sanh về cõi lành. Chư tôn đức Tăng, Ni đã thực hiện khóa lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong trong đại dịch.

Linh vị các nạn nhân được tôn trí tại đàn tràng để thực hiện các nghi thức tâm linh

Linh vị các nạn nhân được tôn trí tại đàn tràng để thực hiện các nghi thức tâm linh

Phật tử và thân nhân các nạn nhân tham dự lễ cầu siêu

Phật tử và thân nhân các nạn nhân tham dự lễ cầu siêu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày