Lễ chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Phật chùa Non Đông (Tường Quang tự)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kết hợp UBND phường Mạo Khê tổ chức lễ rót đồng đúc chư tôn tượng tôn thờ tại chùa Non Đông (Tường Quang tự, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào sáng 7-7.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cùng chư tôn đức trong ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thị xã Đông Triều và trụ trì các chùa lân cận.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Văn Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đông Triều; đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành của thị xã Đông Triều, phường Mạo Khê.

Ban Tổ chức tiến hành rót đồng đúc 8 pho tượng gồm: Tượng Phật Di Đà, Bồ-tát Quán Âm, Bồ-tát Thế Chí, Đức Phật Thích Ca, Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Phổ Hiền, tượng Ngọc Hoàng và Đế Thích. Sau ngày hôm nay sẽ tiếp tục rót đồng đúc tượng Cửu Long tại cơ sở của đơn vị thi công đúc tượng. Tổng trị giá đúc 9 pho tượng khoảng hơn 1 tỉ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa.

Rót đồng đúc các tôn tượng Phật, Bồ-tát

Rót đồng đúc các tôn tượng Phật, Bồ-tát

Chùa Non Đông (Tường Quang tự) được xây dựng năm Trùng Hưng 1285 đời Trần, ghi dấu một thời hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam. Nơi đây gắn liền với cuộc đời và đạo nghiệp của Thánh Tổ Non Đông Quốc sư Tuệ Nhẫn Từ Giác thời nhà Trần. Trải qua thời gian, ngôi chùa xưa đã không còn, nhưng vẫn còn những di vật cổ quý giá, như những tấm bia đá khắc văn tự Hán Nôm là chứng tích lịch sử cho sự tồn tại của ngôi chùa.

Trong 5 năm qua, UBND phường Mạo Khê đã phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh từng bước trùng tu, tôn tạo các hạng mục công trình đã được Nhà nước phê duyệt, như chính điện, nhà khách, hệ thống sân vườn, cây xanh… với tổng trị giá hơn 30 tỉ đồng.

Trong đó, ngôi chính điện thờ Phật đã được đưa vào sử dụng, tuy nhiên hệ thống tượng thờ tự, hoành phi, câu đối, cửa võng… vẫn chưa được hoàn thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày