Quảng Ninh: Khánh thành đài Bồ-tát Quán Thế Âm, khởi công xây nhà Tổ chùa Trúc Lâm Cô Tô

Cắt băng khánh thành đài Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Trúc Lâm Cô Tô
Cắt băng khánh thành đài Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Trúc Lâm Cô Tô
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Cô Tô tổ chức lễ khánh thành đài Bồ-tát Quán Thế Âm và khởi công xây dựng nhà thờ Tổ, nhà thờ Thánh Mẫu, cổng Tam quan chùa Trúc Lâm Cô Tô, huyện Cô Tô.
Tăng Ni, Phật tử, đại diện các cơ quan tham dự lễ khánh thành và khởi công

Tăng Ni, Phật tử, đại diện các cơ quan tham dự lễ khánh thành và khởi công

Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng toạ Thích Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Thượng toạ Thích Hiển Thiện, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cùng Tăng, Ni trong và ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; ông Đỗ Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô...

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Khai Từ, Phó ban Thường trực Ban Trị GHPGVN huyện Cô Tô, trụ trì chùa Trúc Lâm Cô Tô đã báo cáo quá trình xây dựng tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát.

Theo đó, tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có chiều cao thân tượng 8 m (chất liệu đá granite tự nhiên); Lầu bệ tượng cao 4,5 m; phía bên trong lầu tượng là nơi thờ tôn tượng Quan Âm Bồ-tát tọa sen được đúc bằng đồng; đôi đèn, lư hương, ban thờ, bậc thềm cũng đều được chế tác từ chất liệu đá tự nhiên. Tổng trị giá công trình hoàn thành là 3,5 tỷ đồng.

Lễ niêm hương cầu nguyện cho 3 công trình sớm hoàn thiện

Lễ niêm hương cầu nguyện cho 3 công trình sớm hoàn thiện

Công trình khởi công gồm: Nhà thờ Tổ được thiết kế theo lối chữ Nhất, 5 gian, xây thu hồi bít đốc, với diện tích 220 m2; nhà thờ Thánh Mẫu thiết kế 3 gian tiền đường và có hậu cung. Cả 2 công trình được làm bằng chất liệu gỗ sến; cổng Tam Quan được xây dựng bằng chất liệu đá xanh tự nhiên, có kích thước chiều rộng là 11 m, điểm cao nhất là 6 m. Cột đá đục hoa văn họa tiết tinh xảo, câu chữ bằng chữ quốc ngữ. Tổng trị giá cả 3 công trình ước tính trên 8 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày