Lễ chung thất cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình

  • Huý kỵ cố Đại lão HT.Thích Trí Nghiêm

GNO - Sáng qua, 5-1 (8-12-Bính Thân), tại chùa Sắc tứ Long Sơn (TP.Nha Trang), HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến tổ đình Thiền Tôn (Thừa Thiên - Huế) thành kính tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình, nguyên Phó Pháp chủ HĐCM, Ủy viên Kiểm soát HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì tổ đình Thiền Tôn và chùa Sắc tứ Long Sơn.

a pd 2.jpg


Di ảnh nhị vị Trưởng lão Hòa thượng

Quang lâm dự lễ tưởng niệm có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa TƯGH; HT.Thích Nguyên Đức, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Phú Yên; HT.Thích Ngộ Tánh, Phó BTS PG tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS, đại diện Ban ngành BTS GHPGVN trong và ngoài tỉnh.

Trước lễ chung thất cố HT.Thích Thiện Bình, chư tôn giáo phẩm BTS đã cung tuyên tiểu sử và hành trạng của cố Đại lão HT.Thích Trí Nghiêm (1911 - 2003) nhân lễ huý kỵ ngài.

Theo tiểu sử, cố Trưởng lão HT.Trí Nghiêm, nguyên Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Khánh Hòa, Giám luật Phật Học viện Hải Đức. Ngài nguyên là học Tăng của Phật học đường Báo Quốc (Huế) do Hội An Nam Phật học mở đào tạo Tăng tài trong phong trào chấn hưng PG những năm cuối thập niên 30 thế kỷ trước, cùng với chư tôn thiền đức: HT.Trí Quang, HT.Thiện Minh, HT.Trí Tịnh, HT.Thiện Siêu, HT.Thiện Hoa, HT.Thiện Hòa…

Cố Hòa thượng đã dành nhiều thời gian cho công việc hoằng pháp, xây dựng cơ sở Giáo hội, đào tạo Tăng tài, đặc biệt là công việc phiên dịch. Ngài đã dịch bộ Đại Bát nhã 24 tập, 600 quyển trong vòng 8 năm (từ 1973 - 1980).

Sau lễ tưởng niệm cố HT.Thích Trí Nghiêm, HĐTS GHPGVN đã làm lễ tưởng niệm chung thất cố Hòa thượng Phó pháp chủ HĐCM Thích Thiện Bình.

HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt TƯGH cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Bình. HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của HĐTS. Chư tôn đức giáo phẩm đã đối trước giác linh nhị vị cố Trưởng lão dâng hương tưởng niệm.

a pd 5.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn tuyên đọc văn tưởng niệm của TƯGH

a pd 7.jpg
Dâng hương tưởng niệm nhị vị Trưởng lão Hòa thượng

a pd 4.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Trước đó, ngày 4-1, BTS và môn đồ pháp quyến đã cử hành các khoá lễ chung thất theo quy củ thiền môn. Tối cùng ngày, chư tôn đức và Tăng Ni, Phật tử đã vân tập về chánh điện chùa Long Sơn tụng kinh Di giáo. Sau đó đồng niệm Phật, nhiễu tháp cố Hoà thượng tại khu vực bảo tháp trong khuôn viên chùa.

>> Xem thêm: Phụng tống kim quan HT.Thích Thiện Bình nhập bảo tháp ||

Pháp Đăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày