Lễ chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Tâm Hải và quý Thượng tọa thuộc báo Giác Ngộ tặng hoa tri ân Hòa thượng Thích Giác Toàn
Thượng tọa Thích Tâm Hải và quý Thượng tọa thuộc báo Giác Ngộ tặng hoa tri ân Hòa thượng Thích Giác Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-11, tại Trụ sở báo Giác Ngộ (Q.3, TP.HCM), Ban Biên tập đã tổ chức lễ chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ đến Thượng tọa Thích Tâm Hải với sự tham dự của đại diện Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các cơ quan chức năng liên hệ.

Tham dự có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Quyền Tổng biên tập báo Giác Ngộ; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư vị Ban Thường trực Ban Trị sự…

Xem bản tin video do Giác Ngộ TV

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự có ông Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng Báo chí - xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Vũ Huy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Ban Tôn giáo TP.HCM; bà Nguyễn Lê Vân, Phó Trưởng phòng Báo chí - Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; ông Phạm Minh Giang, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ; bà Phạm Thị Yến Bình - đại diện Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM; ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM; Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập báo Phụ nữ TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kim Chi, đại diện Ban Giám đốc Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cộng tác viên, thân hữu với báo Giác Ngộ.

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc thay mặt Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã khái quát chặng đường phát triển của báo Giác Ngộ trong bối cảnh sau thống nhất, được thành lập tháng 12-1975, là tiếng nói của Phật giáo yêu nước, do Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM chủ quản đến nay đã 47 năm hoạt động liên tục, các vị lãnh đạo như Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào; Tổng Biên tập đầu tiên là nhà văn Võ Đình Cường. Sau khi báo chuyển giao về Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (năm 1989) chủ quản, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Tổng Biên tập.

“Từ khi Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn Quyền Pháp chủ GHPGVN vào ngày 31-12-2021, tôi được chuyển giao Quyền Tổng Biên tập và cho đến hôm nay được chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập đến Thượng tọa Thích Tâm Hải, người gắn bó với báo Giác Ngộ trong nhiều vai trò từ phóng viên, biên tập viên, Thư ký tòa soạn, Phó Tổng biên tập, sau khi hoàn thành các thủ tục bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định của Bộ Thông tin và truyền thông”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự

Dịp này, Hòa thượng đã sáng tác bài thơ cảm xúc về quá trình phát triển của báo Giác Ngộ với dấu ấn qua 3 thế hệ Tổng Biên tập, từ Nhà văn Võ Đình Cường, đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và nay chuyển giao cho Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Hòa thượng cũng đại diện Ban Tổ chức tri ân đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đại diện lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan, sở, ngành TP.HCM hiện diện trong buổi chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ.

Thay mặt cơ quan chủ quản - Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ đến Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Thượng tọa Thích Tâm Hải với vai trò tân Tổng Biên tập đã cùng với Ban Thư ký, đại diện các phòng ban thuộc báo dâng tặng món quà lưu niệm và hoa tri ân đến Hòa thượng Thích Giác Toàn.

Tặng quà lưu niệm tri ân Hòa thượng Thích Giác Toàn

Tặng quà lưu niệm tri ân Hòa thượng Thích Giác Toàn

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN chúc mừng đến Thượng tọa Thích Tâm Hải, được Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các cơ quan trung ương, TP.HCM tin tưởng giao giữ trách nhiệm tân Tổng Biên tập báo Giác Ngộ.

Hòa thượng khái quát quá trình hình thành, phát triển của báo Giác Ngộ, đặc biệt là bối cảnh lịch sử rất đặc biệt và những đóng góp của báo cho sự ổn định tình hình sau ngày thống nhất đất nước cũng như giai đoạn sau này, gắn bó với quá trình vận động thống nhất thành lập và phát triển của GHPGVN.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đại diện chư vị giáo phẩm lãnh đạo tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Huệ Thông đại diện chư vị giáo phẩm lãnh đạo tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng nhận định báo Giác Ngộ là tiếng nói của Phật giáo Việt Nam, góp phần làm lan tỏa giá trị Phật giáo trong nước và cộng đồng hải ngoại. Hòa thượng bày tỏ sự tin tưởng về năng lực cũng như trí tuệ, năng động của thế hệ lãnh đạo thứ ba được chính Đức Quyền Pháp chủ đề cử, với sự đồng thuận cao của Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Tâm Hải sẽ tiếp nối các vị lãnh đạo tiền nhiệm gánh vác sứ mệnh quan trọng phát triển báo Giác Ngộ phát triển trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Thượng tọa Thích Thanh Phong đại diện tặng lẵng hoa chúc mừng của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thượng tọa Thích Thanh Phong đại diện tặng lẵng hoa chúc mừng của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đại diện lãnh đạo Thành phố, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhận định báo Giác Ngộ hiện nay có nhiều loại hình báo chí để chuyển tải thông tin Phật giáo trong nước và ở nước ngoài, đưa giá trị Phật giáo vào đời sống.

Bà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP tin tưởng với sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Tâm Hải, thời gian tới báo Giác Ngộ không chỉ là tiếng nói của Phật giáo mà còn kết nối chuyển tải những chủ trương, chính sách của lãnh đạo Thành phố, Mặt trận, cùng với các cơ quan báo chí TP.HCM thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng sự phồn vinh, giàu đẹp của TP.HCM và đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại buổi lễ

Dịp này, Thượng tọa Thích Thiện Quý đại diện Hòa thượng Thích Lệ Trang và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chúc mừng đến Thượng tọa Thích Tâm Hải được Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tin tưởng giao trách nhiệm kế thừa vai trò lãnh đạo báo Giác Ngộ trong giai đoạn hiện nay.

Thượng tọa bày tỏ kỳ vọng Thượng tọa Thích Tâm Hải sẽ vững vàng lãnh đạo báo Giác Ngộ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng sự kỷ cương, trang nghiêm của Giáo hội, sự giàu đẹp của quê hương, đất nước; chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Hải trong vai trò, trọng trách mới được các vị Trưởng lão Hòa thượng, lãnh đạo Giáo hội tin tưởng giao phó.

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự phát biểu

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập, Thượng tọa Thích Tâm Hải bày tỏ niềm vinh dự và ý thức trách nhiệm khi được Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Giáo hội đề cử; lãnh đạo TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí và Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thuận với những điều kiện đặc thù liên quan tới quy trình bổ nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan báo chí tôn giáo.

Thượng tọa cũng cho biết, theo sự huấn thị của Đức Quyền Pháp chủ và lời thỉnh mời của Ban Biên tập, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã hoan hỷ nhận lời làm cố vấn báo Giác Ngộ trong thời gian tới.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu tại buổi lễ chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu tại buổi lễ chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ

Dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng bày tỏ lòng tri ân đến Đức Quyền Pháp chủ và chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã đào tạo, rèn luyện và chuyển giao trách nhiệm lãnh đạo báo cũng như tham dự các Phật sự liên hệ trong Giáo hội. Thượng tọa cũng đã có lời tri ân đến chư vị giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, các cơ quan chức năng; Thượng tọa Thích Thanh Phong... đã có những chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho báo hoạt động và phát triển.

Với trách nhiệm Tổng Biên tập, Thượng tọa Thích Tâm Hải nguyện sẽ nỗ lực cùng với tòa soạn, Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên các phòng, ban thực hiện nâng cao công tác báo chí của báo Giác Ngộ trong giai đoạn chuyển đổi số, làm tốt công tác báo chí Phật giáo vì sự phát triển của Chánh pháp và Đất nước, mang lại lợi lạc cho số đông.

Báo Giác Ngộ được thành lập trong bối cảnh đất nước sau ngày thống nhất, là tiếng nói của Phật giáo yêu nước do Ủy ban Liên lạc Phật giáo TP.HCM chủ quản, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí vào tháng 12-1975, ra số đầu tiên vào ngày 1-1-1976.

Từ năm 1989, báo được lãnh đạo TP.HCM và Bộ Văn hóa và Thông tin chuyển giao GHPGVN TP.HCM chủ quản, gắn bó mật thiết với quá trình vận động thành lập GHPGVN, là cơ quan ngôn luận của Giáo hội, tiếng nói chính thức của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN ở trong nước và ở nước ngoài.

Trong lễ chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều phần quà, lẵng hoa chúc mừng của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các đơn vị, tổ chức, các tự viện và nhiều cá nhân với năng lượng an lạc.

Thay mặt Ban Biên tập, trân trọng tri ân chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Thành kính tri ân Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng 2 Hội đồng Chứng minh, Thư ký Hội đồng Giám luật; Thượng tọa Thích Minh Hiền, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.Hà Nội; chư Thượng tọa Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM...

Chân thành cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Công an TP.HCM, lãnh đạo Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh nội bộ, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Trung tâm Báo chí TP.HCM, Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh, XNI Nguyễn Minh Hoàng - Công an TP.HCM; Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.Thủ Đức, Phật sự Online, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, Thiền viện Thường Chiếu, chùa Bái Đính - Ninh Bình, Ban Chủ nhiệm CLB PV-CTV, Tập đoàn Vườn Địa Đàng, GĐ CS. Nhật Cao, quý Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa, CTV thiện nguyện Phát hành Báo Giác Ngộ, Song Hỷ trà... đã có những phần quà, hoa tặng chúc mừng đến Báo Giác Ngộ trong dịp này.

Xin chân thành tri ân và kính chúc vô lượng an lạc, cát tường như ý!

Ban Biên tập

Hình ảnh buổi chuyển giao trách nhiệm Tổng Biên tập báo Giác Ngộ tại trụ sở tòa soạn sáng 14-11-2022:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày