Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hoa (H.Dầu Tiếng, Bình Dương)

Thượng tọa Thích Minh Vũ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hoa đến Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu
Thượng tọa Thích Minh Vũ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hoa đến Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-10, Ban Trị sự GHPGVN H.Dầu Tiếng đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hoa (X.Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đến Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; đại diện Phân ban Ni giới tỉnh; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Dầu Tiếng; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành tỉnh Bình Dương, H.Dầu Tiếng, địa phương sở tại cùng đông đảo tín đồ Phật tử gần xa...

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tắc An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Dầu Tiếng cho biết, chùa Pháp Hoa có tiền thân là ngôi chùa cải gia vi tự vào năm 1930 do ông Lê Văn Mao sáng lập để tu hành, sau đó, ông đã hiến đất cho Giáo hội. Do chiến tranh tàn phá, đến năm 1998, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã xây dựng lại, đặt tên là chùa Pháp Hoa và giao cho Đại đức Thích Pháp Hạnh trông coi.

Thượng tọa Thích Tắc An phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tắc An phát biểu khai mạc

Ngày 16-6-Tân Sửu (2021), Đại đức Thích Pháp Hạnh viên tịch. Ngày 15-2-Nhâm Dần (2022), Trưởng lão Hòa thượng cử Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu về chùa Pháp Hoa hành đạo. Thời gian qua, Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu đã tích cực hướng dẫn Phật tử tu học, tham gia các công tác an sinh xã hội tại địa phương, là vị có đủ khả năng thừa đương Phật sự tại bổn tự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 114/QĐ-BTS ký ngày 5-9-2023 bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu đảm nhận trách nhiệm trụ trì chùa Pháp Hoa.

Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu, tân trụ trì chùa Pháp Hoa dâng lời phát nguyện

Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu, tân trụ trì chùa Pháp Hoa dâng lời phát nguyện

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, cung đối trước chư tôn đức, Sư cô tân trụ trì đã dâng lời phát nguyện trọn đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, luôn tuân thủ theo Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư cũng như pháp luật của Nhà nước quy định; hướng dẫn tín đồ Phật tử tại địa phương tu hành đúng Chánh pháp; xây dựng ngôi Tam bảo trang nghiêm, ngõ hầu báo đáp thâm ân Phật tổ.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, y chỉ sư đã nhắc nhở Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu về vai trò của vị trụ trì trong việc hoằng pháp lợi sanh tại một trú xứ.

Thượng tọa Thích Minh Lực ban đạo từ

Thượng tọa Thích Minh Lực ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Dương có lời chúc mừng đến Sư cô tân trụ trì chùa Pháp Hoa và bày tỏ sự kỳ vọng Sư cô cố gắng nỗ lực phụng sự Tam bảo, phải biết tri ân, báo ân thầy tổ bằng cách thừa hành tốt các Phật sự mà Giáo hội giao phó, sống tốt đời, đẹp đạo.

Thượng tọa mong Ban Trị sự GHPGVN H.Dầu Tiếng, các cấp chính quyền, bà con Phật tử tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng chùa Pháp Hoa để Sư cô Thích nữ Tuệ Hiếu hoàn thành trách nhiệm của một vị tu sĩ, làm tốt các công tác Phật sự tại địa phương, nâng cao trình độ giáo lý cho Phật tử, góp phần xây dựng ngôi già lam Pháp Hoa ngày một khang trang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp - Ảnh: M.T

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM rà soát 186 hồ sơ đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 trình Trung ương Giáo hội

GNO - Sáng 15-6, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức phiên họp rà soát hồ sơ Tăng, Ni đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.
Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

GNO - Theo ghi nhận xưa nay, tình tr ạ ng vong nhập (người âm nhập vào người dương) diễn ra trong xã hội rất phổ biến. Có những việc như vong nhập vào báo tên tuổi, địa chỉ của mình chính xác cho dù ở xa và không hề quen biết nhau; báo lý do vì sao chết và có những oan khuất...
Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

GNO - Xem xét đề tài trang trí trên nắp, thân và đế của các đồ gốm này chúng tôi đều thấy thể hiện đề tài cánh sen làm trung tâm. Hoa sen biểu trưng cho Phật giáo là quốc giáo thời kỳ này: hình tượng hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao gắn liền với sự đản sinh của Đức Phật.

Thông tin hàng ngày