Long An: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Hòa (H.Đức Hòa)

Thượng tọa Thích Quảng Tâm trao quyết định trụ trì chùa Linh Hòa đến Đại đức Thích Lệ Thành
Thượng tọa Thích Quảng Tâm trao quyết định trụ trì chùa Linh Hòa đến Đại đức Thích Lệ Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-10, nhân lễ húy kỵ Thượng tọa Thích Nhựt Tường, Ban Trị sự GHPGVN H.Đức Hòa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Hòa (ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa).
Đại đức Thích Lệ Duyên công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Hòa

Đại đức Thích Lệ Duyên công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Hòa

Theo Quyết định số 037/QĐ-BTS do Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ấn ký ngày 24-10-2022, được Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Đức Hòa thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An công bố tại buổi lễ, chính thức bổ nhiệm Đại đức Thích Lệ Thành giữ chức vụ trụ trì chùa Linh Hòa, ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa.

Đại đức Thích Lệ Thành, thế danh Phan Đình Hầu, sinh ngày 5-1-1986, thường trú tại ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa, tỉnh Long An; là đệ tử cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã thay mặt Ban Thường trực trao quyết định và con dấu đến Đại đức tân trụ trì.

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ nêu lại lịch sử hình thành và phát triển của chùa Linh Hòa; nhắn nhủ đến Đại đức tân trụ trì cần thực hiện tốt nhiệm vụ “trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, hoằng dương chánh pháp của Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày