Lễ đài Kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú đặt tại chùa Từ Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568
Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông tin được Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú, cùng Tăng Ni thống nhất tại buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2568, vào chiều 10-4, tại chùa Hạnh Nguyện (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM).
Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú phát biểu khai mạc

Chứng minh buổi họp có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh - cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú; cùng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn và đại diện chính quyền quận tham dự.

Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú phát biểu nhấn mạnh buổi họp nhằm triển khai những Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo quận, đó là kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2568 và hội chợ ẩm thực chay gây quỹ cho Ban Trị sự và ủng hộ từ thiện.

Tại buổi họp, đại diện cho Ban Thư ký, Đại đức Thích Nguyên Thanh, Phó ban Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

Tại buổi họp, đại diện cho Ban Thư ký, Đại đức Thích Nguyên Thanh, Phó ban Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

Chư tôn đức Tăng Ni đã thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú.

Cụ thể, lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú năm nay sẽ đặt tại chùa Từ Nguyên, Đại lễ Phật đản của Phật giáo quận sẽ diễn ra chiều ngày 11-4-Giáp Thìn (18-5-2024). Trong Tuần lễ Phật đản tại lễ đài chính sẽ có thuyết pháp, văn nghệ Kính mừng Phật đản và tặng quà từ thiện đến người khó khăn.

Về kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2568, đối với chư Tăng sẽ tác pháp đối thú an cư vào lúc 14 giờ, ngày 12-4-Giáp Thìn tại chùa Hạnh Nguyện và Bố-tát tập trung mùa an cư vào ngày mùng 1 và 16 hàng tháng; đối với chư Ni sẽ tác pháp đối thú an cư vào ngày 16-4-Giáp Thìn tại chùa Từ Nguyên và Bố-tát tập trung ngày 16 và 30 hàng tháng.

Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú mong Tăng Ni trong quận cùng chung tay hòa hợp, đoàn kết trong các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo quận nhà

Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú mong Tăng Ni trong quận cùng chung tay hòa hợp, đoàn kết trong các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo quận nhà

Chư tôn đức cũng đã thảo luận kế hoạch tổ chức hội chợ ẩm thực chay do Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú tổ chức năm 2024, nhằm gây quỹ hoạt động của Ban Trị sự và chăm lo đời sống người nghèo, xây nhà tình thương, cấp học bổng cho học sinh hiếu học khó khăn,... trên địa bàn quận. Theo đó, hội chợ ẩm thực chay sẽ diễn ra tại chùa Thiên Chánh vào ngày 25-8-2024.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Mandalay, Myanmar ngày 30-3-2025 - Ảnh: THX/TTXVN

Thư thăm hỏi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo, Chính phủ và nhân dân Myanmar

GNO - Hôm nay, 31-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt GHPGVN có thư thăm hỏi và gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến Giáo hội Tăng-già Phật giáo Myanmar, Chính phủ và nhân dân Myanmar về sự mất mát đau thương bởi trận động đất ngày 28-3.
Ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

GNO - Chiều 30-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nhằm thúc đẩy thực hiện các đề án văn hóa trọng điểm, bao gồm: pháp phục, ngôn ngữ, nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo.
Một ngôi chùa bị đổ sập sau trận động đất Myanmar ngày 28-3 - Ảnh: Myanmar Now

Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người

GNO - Ngày 30-3, Báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết, tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.

Thông tin hàng ngày