Lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Phổ Minh

GNO - Sáng 12-3 qua, chùa Phổ Minh ở thôn Bộ Bắc, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu chùa.

12.jpg


Nghi thức sái tịnh, chú nguyện tại buổi lễ

HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thắng Thiện, UV Thường trực BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đại Lộc, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện; lãnh đạo chính quyền, đại diện các ban ngành huyện và đông đảo Phật tử tham dự.

ĐĐ.Thích Thánh Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Minh phát biểu khai mạc cho biết, chùa Phổ Minh được thành lập hơn 200 năm, dấu tích còn lưu giữ lại trong chùa là tấm bia đá có ghi cụ thể dòng chữ chùa tái lập lại vào thời vua Thành Thái, bát niên tuế năm 1888. Từ năm tái lập đến trước năm 1975 trải qua nhiều cuộc chiến tranh ngôi chùa đã hư hại, đổ sụp còn lại đất đá vụn vỡ nằm trên nền móng cũ. Sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập, bà con Phật tử tín tâm nơi đây đã dựng tạm cái am nhỏ thờ Phật để hằng ngày bái sám.

Năm 2009, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà, ĐĐ.Thích Thánh Nhẫn phát nguyện về đây đảm nhận trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học và tâm nguyện từ lâu mong muốn xây dựng lại ngôi chánh điện vững vàng hơn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của Phật tử tại địa phương. Nay hội đủ duyên lành chùa đặt đá xây dựng với kinh phí dự tính 5 tỷ đồng.

Đại diện chính quyền phát biểu, bày tỏ hy vọng sau khi công trình xây dựng xong sẽ góp phần đưa đến sự ổn định và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 HT.Thích Hạnh Niệm ban đạo từ, nói về những lợi ích của việc trùng tu một ngôi chùa tại vùng miền núi như huyện Đại Lộc - để gieo những hạt giống thiện lành, đem đến sự an lạc và có nơi hướng về của Phật tử.

0.jpg


Diện mạo ngôi chùa trong tương lai

Sau nghi thức hành chánh, là nghi lễ niêm hương, sái tịnh và chính thức đặt viên đá đầu tiên và khởi công đá xây dựng chùa Phổ Minh theo tiếng chú nguyện niệm kinh của chư tôn đức chứng minh và Phật tử.

Mây Phạm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày