Lễ hiệp kỵ, cầu siêu huynh trưởng, đoàn sinh quá cố

GNO - Tổ đình Bác Ái (Kon Tum) hôm 19-8 qua đã trang nghiêm tổ chức lễ hiệp kỵ cầu siêu chư anh linh thánh tử đạo, chư hương linh tiền bối hữu công, gia trưởng, huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Bác Ái quá cố.
IBR_2164-a.jpg
HT.Thích Chánh Quang có đạo từ chia sẻ tại buổi lễ

Chứng minh tham dự buổi lễ có HT.Thích Chánh Quang, Thành viên HĐCM; Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, viện chủ tổ đình Sắc tứ Bác Ái.

Về phía GĐPT có huynh trưởng Cấp Dũng Thị Sự - Đặng Văn Viện, cùng quý bác ban bảo trợ; bác gia trưởng; anh, chị trưởng qua các thời kỳ cùng toàn thể đoàn sinh cùng về tham dự. 

Ban Tổ chức đã thành tâm cung thỉnh Hòa thượng viện chủ chứng minh lễ tưởng niệm trước khi tiến linh cầu siêu. Được biết đây là khóa lễ đầu tiên của GĐPT Bác Ái để tưởng niệm tri ân và báo ân chư vị anh linh thánh tử đạo, các vị tiền bối hữu công sáng lập, chư vị hướng dẫn ban bảo trợ, chư vị gia trưởng, huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT đã quá cố.

Tại buổi lễ, Hòa thượng chứng minh tán dương tinh thần phụng sự và tinh thần vượt khó của GĐPT Bái Ái trong suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn khóa lễ hôm nay được duy trì trở thành khóa lễ thường niên của tổ chức áo lam Bác Ái, thông qua đó toàn thể anh chị em huynh trưởng có dịp gặp nhau, chia sẻ và ôn lại quá trình hình thành, phát triển của tổ chức, trao đổi những khó khăn và thách thức để vượt qua, nỗ lực xây dựng GĐPT Bác Ái ngày một vững mạnh.

Sau phần nghi lễ niêm hương bạch Phật, toàn thể hội chúng tụng thời kinh Vu Lan, tiến hành nghi lễ kỳ siêu bạt độ, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ-tát thùy từ tiếp độ chư hương linh siêu sanh lạc quốc.  

Vạn Tùng - Thị Trọng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày