Lễ hội Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây các nước Đông Nam Á tại chùa Phổ Minh

Lễ hội Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây các nước Đông Nam Á
Lễ hội Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây các nước Đông Nam Á
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Nhằm phát triển tình hữu nghị giữa các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Ban Phật giáo quốc tế GHPGVN TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Phổ Minh (quận Gò Vấp) vào sáng 11- 4.

Đại diện 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar tham dự chương trình

Đại diện 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar tham dự chương trình

Chương trình có sự tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM.

Đại diện chính quyền có ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP cùng các đại diện lãnh sự quán các nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar tại TP.HCM và hơn 200 đại biểu tham dự.

Bà Wiraka Mudhitaporn xúc động khi lần đầu tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại VIệt Nam

Bà Wiraka Mudhitaporn xúc động khi lần đầu tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại VIệt Nam

Bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á phát biểu bày tỏ vui mừng bởi sự tin tưởng, chung lòng của tổng lãnh sự 4 nước trong việc tái hiện không gian lễ tết truyền thống Chôl Chnăm Thmây, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội Asean đoàn kết, hữu nghị.

Cùng chung quan điểm trên, bà Wiraka Mudhitaporn, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM rất xúc động khi lần đầu tiên tham dự một lễ hội truyền thống và đầy tình cảm như thế này của 4 nước. Bà cũng gửi lời chúc Tết đến đại diện các nước tham gia và kêu gọi tiếp tục phát huy tinh thần này sẽ trong tương lai.

Tinh thần hòa hợp của Phật giáo là điều cốt yếu tạo nên hòa bình, hạnh phúc

Tinh thần hòa hợp của Phật giáo là điều cốt yếu tạo nên hòa bình, hạnh phúc

Hòa thượng Thích Thiện Tâm cho biết, dù cái Tết Chôl Chnăm Thmây có nhiều tên gọi khác nhau ở mỗi nước nhưng đều mang ý nghĩa thể hiện niềm vui đón năm mới của người dân. Thông qua sự kiện này Hòa thượng Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM hy vọng lãnh đạo, người dân 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan sống hòa hợp, đoàn kết theo tinh thần của Đức Phật, cùng nắm tay nhau kiến tạo một cuộc sống hòa bình, ổn định trong khu vực, nhất là trong giai đoạn đầy biến động của xã hội hiện nay.

Dâng hương lễ Phật

Dâng hương lễ Phật

Hòa thượng cũng thay lời GHPGVN TP.HCM gửi lời chúc Tết đến các đại biểu tham dự chương trình. Mong muốn người dân 4 nước đón một cái tết cổ truyền Chol Chnam Thmay ý nghĩa và nhiều niềm vui.

Lễ tắm Phật cầu mong sự bình an đến bản thân và gia đình trong năm mới

Lễ tắm Phật cầu mong sự bình an đến bản thân và gia đình trong năm mới

Chương trình tiếp diễn với các nghi thức Phật giáo như đảnh lễ Tam bảo, thực hiện thiền tĩnh lặng để giúp bản thân an tịnh trước khi diễn ra lễ Tắm Phật cầu mong sự bình an đến bản thân và gia đình trong năm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày