Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Tâm Khai - khai sơn chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Tôn tượng cố Hòa thượng Thích Tâm Khai được tôn trí tại tổ đường chùa Diệu Pháp
Tôn tượng cố Hòa thượng Thích Tâm Khai được tôn trí tại tổ đường chùa Diệu Pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-7 (mùng 1-6-Giáp Thìn), môn đồ đệ tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy kỵ lần thứ 22 cố Hòa thượng Thích Tâm Khai - khai sơn chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Tại chánh điện, chư tôn đức Ban Kinh sư đã niêm hương bạch Phật, thực hiện nghi thức cúng ngọ; sau đó cử hành khóa lễ cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Thích Tâm Khai.

Nơi tổ đường, chư tôn giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng khai sơn chùa Diệu Pháp cao đăng thượng phẩm, hồi nhập Ta-bà hóa độ chúng sanh.

Khóa lễ cầu nguyện tại chánh điện

Khóa lễ cầu nguyện tại chánh điện

Hòa thượng Thích Tâm Khai đã thuận lý vô thường, xả báo an tường vào ngày 2-6-Nhâm Ngọ (2002) tại chùa Diệu Pháp; trụ thế 62 năm, 35 hạ lạp. Nhục thân của Hòa thượng được cung thỉnh về nhập bảo tháp tại chùa Tân Hòa (xã Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, ngày 5-7 (30-5-Giáp Thìn), Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận đã đến chùa Diệu Pháp thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Tâm Khai cao đăng Phật quốc.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Môn đồ đệ tử dâng trà, phạn thực cúng dường

Môn đồ đệ tử dâng trà, phạn thực cúng dường

Lễ phát quang, tảo tháp cố Hòa thượng Thích Tâm Khai tại chùa Tân Hòa (xã Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vào ngày 3-7 (28-5-Giáp Thìn)

Lễ phát quang, tảo tháp cố Hòa thượng Thích Tâm Khai tại chùa Tân Hòa (xã Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vào ngày 3-7 (28-5-Giáp Thìn)

Thành kính tưởng niệm
Thành kính tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày