Lễ húy kỵ lần thứ nhất Hòa thượng Thích Tắc Bình

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Bình, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi
Tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Bình, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi - chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) ngày 9-3, đã diễn ra lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Bình, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi. 
Ôn lại công hạnh đạo nghiệp Hòa thượng Thích Tắc Bình - Ảnh: TT

Ôn lại công hạnh đạo nghiệp Hòa thượng Thích Tắc Bình - Ảnh: TT

Chư tôn đức Ban chứng minh, chư tôn đức Phật giáo huyện Củ Chi, cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền huyện Củ Chi thành kính tưởng niệm lễ húy kỵ lần lần thứ nhất Hòa thượng Thích Tắc Bình, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi.

Cuộc đời hành đạo của Hòa thượng đã để lại cho hàng Tăng Ni huyện lòng tôn kính cao quý, mà cụ thể năm 1975, với khát vọng đất nước hòa bình, đồng thời được sự hỗ trợ của Tăng Ni, Phật tử chùa Giác Nguyên, Hòa thượng lập nguyện lớn tuyệt thực cầu sự yên bình cho nhân dân bá tánh.

Cũng trong năm đó, ngài được Giáo hội Phật giáo Tăng Già tín nhiệm và phân công làm Trưởng ban Liên lạc Phật giáo yêu nước huyện Củ Chi.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm những đóng góp của Hòa thượng Thích Tắc Bình cho Phật giáo huyện Củ Chi

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm những đóng góp của Hòa thượng Thích Tắc Bình cho Phật giáo huyện Củ Chi

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập tại chùa Quán Sứ - Hà Nội. Năm 1982, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phân công giữ chức vụ Chánh Đại diện Phật giáo huyện Củ Chi nhiệm kỳ I, được mời tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trúng cử Hội đồng Nhân dân huyện Củ Chi.

Từ năm 1982 đến 1990, Hòa thượng lần lượt tái đắc cử Hội đồng Nhân dân huyện.

Năm 2007, Hòa thượng được Hội đồng Trị sự Trung ương tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, suy cử làm Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi nhiều nhiệm kỳ cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng Thích Huệ Văn cùng chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Bình

Hòa thượng Thích Huệ Văn cùng chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Bình

Hòa thượng đã xả báo an tường, thâu thần an nhiên viên tịch vào lúc 7 giờ sáng, ngày 30 tháng 03 năm 2020 (7-3-Canh Tý) tại trượng thất Pháp Lâm (ấp Nhị Tân II, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trong niềm thương tiếc vô hạn của Ban Trị sự và đồ chúng đệ tử. Hòa thượng trụ thế 70 tuổi, hạ lạp 50.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày