Lễ húy nhật lần thứ 16 cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào

GNO - Chiều nay 22-7 (nhằm ngày 15 tháng 6 Quý Tỵ), tại Nhà Truyền thống-Văn hóa Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang), quận Tân Bình, BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ bạch Phật khai kinh, cung thỉnh Giác linh cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào và đón tiếp các đoàn đến dâng hương tưởng niệm.

_MG_6570.JPG
Ban Nghi lễ chủ trì nghi lễ Lễ húy nhật cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào

_MG_6572.JPG
Thực hiện nghi thức lễ bạch Phật khai kinh

Ngày mai 16-6 Quý Tỵ, cũng tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra lễ tưởng niệm chính thức với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, quý quan khách và Phật tử.

_MG_6582.JPG

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy dâng hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào

Cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào (1911-1997). Năm 1927, lúc vừa tròn 16 tuổi, Hòa thượng xuất gia đầu Phật với Tổ Huệ Đăng tại chùa Thiên Thai (Bà Rịa), được Tổ ban pháp danh Trừng Thanh.

Năm Canh Ngọ 1930, cố Đại lão Hòa thượng được Tổ cho đặc cách thọ tam đàn Cụ túc giới tại Giới đàn chùa Giác Hoằng (Bà Điểm, Hóc Môn) và được ban pháp tự Pháp Quang, pháp hiệu Thiện Hào, nối pháp đời thứ 42 dòng Thiên Thai Thiền Giáo Tông.

Suốt cuộc đời hành đạo của cố Đại lão Hòa thượng là một hình ảnh biểu hiện trọn vẹn sự gắn bó hài hòa giữa Đạo pháp và Dân tộc. Cố Đại lão Hòa thượng tham gia nhiều hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, tham gia công tác dân vận, mặt trận từ địa phương đến T.Ư. Đối với Giáo hội, cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các tổ chức của Giáo hội trước và sau năm 1975 góp phần chấn hưng và thống nhất Phật giáo Việt Nam.

_MG_6576.JPG
_MG_6573.JPG

Vòng hoa tưởng niệm của Báo Giác Ngộ

Sau khi thống nhất Phật giáo 1981, Đại hội lần thứ I suy cử cố Đại lão Hòa thượng đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Đại hội thành lập THPG TP.HCM (1982), Hòa thượng được suy sử đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực THPG TP.HCM; Trưởng ban Trị sự THPG TP.HCM (nhiệm kỳ II); Đại hội Phật giáo toàn quốc lần III suy cử cố Đại lão Hòa thượng đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Thành viên HĐCM GHPGVN, Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ - Cơ quan ngôn luận của THPG TP.HCM từ năm 1990 cho đến khi Hòa thượng viên tịch.

Hòa thượng là vị cao tăng thạc đức, đi thuyết giảng ở nhiều nơi, có công trong việc đào tạo nhân tài Phật giáo, trụ trì chùa Xá Lợi, viện chủ thiền viện Quảng Đức (quận 3), trùng tu ngôi tổ đình Thiên Thai và tái thiết ngôi Thiên Bửu Tháp… Cố Đại lão Hòa thượng luôn luôn là bóng cây đại thụ che mát Tăng Ni Phật tử, thường xuyên tham dự và chứng minh các Đại hội, các lễ hội cũng như sinh hoạt Phật sự tại các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước, góp phần xây dựng phát triển Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh trong lòng dân tộc.

_MG_6574.JPG
Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM tiếp ông Trần Ngọc Bảo,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

Đại lão Hòa thượng đã xả báo thân và an tường thị tịch vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 1997 (nhằm ngày 16 tháng 6 năm Đinh Sửu) tại chùa Xá Lợi, quận 3, TP.HCM, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Tuấn Minh

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

GNO - Chiều 7-11, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 95 năm lịch sử MTTQVN.
Bài vị phụng vì anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành trước đây - Ảnh: Hạnh Đăng/BGN

[Ảnh] Đàn tràng Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) đã trang nghiêm

GNO - Đầu giờ chiều nay, 7-11, mặc dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhưng đàn tràng pháp hội chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào an táng tại Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM) đã trang nghiêm.

Thông tin hàng ngày