Lễ húy nhật lần thứ 16 Hòa thượng Thích Giác Khánh - khai sơn chùa Liên Hoa (P.Bình Đông, TP.HCM)

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm 16 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Khánh viên tịch - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm 16 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Khánh viên tịch - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-5, môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 16 Hòa thượng Thích Giác Khánh (1940-2010), nguyên Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo quận 8 (cũ), viện chủ chùa Liên Hoa (P.Bình Đông, TP.HCM).
Di ảnh Hòa thượng Thích Giác Khánh tôn trí tại tổ đường chùa Liên Hoa

Di ảnh Hòa thượng Thích Giác Khánh tôn trí tại tổ đường chùa Liên Hoa

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Huệ Trung, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM; môn đồ pháp quyến tông phong Tịnh độ Non Bồng và đông đảo Phật tử gần xa.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Giác Khánh

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Giác Khánh

Tại tổ đường, dưới sự dẫn lễ của Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Giác Khánh, vị giáo phẩm đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo tại địa phương.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Liên Hoa dâng lời cảm niệm công đức và đạo hạnh của Ân sư.

Nhất tâm cầu nguyện

Nhất tâm cầu nguyện

Hòa thượng Thích Giác Khánh, thế danh Lê Văn Nghĩa, húy Trung Nghĩa, sinh năm 1940 tại xã Long Hậu Tây, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An (cũ). Năm 13 tuổi, ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Thiện Phước. Năm 1969, được Tổ bổ xứ về hành đạo nơi đất Sài Gòn, Hòa thượng đã dừng chân tại quận 8 (cũ), khai kiến Đạo tràng Liên Hoa và Linh Bửu.

Sau ngày thống nhất đất nước (1975), Hòa thượng là một trong những thành viên tích cực của Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước cùng với các vị Hòa thượng Thích Đạt Hảo, Hòa thượng Thích Từ Bạch, Hòa thượng Thích Hồng Nhơn, Hòa thượng Thích Hồng Năng, Hòa thượng Thích Tắc Thành…

Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Liên Hoa cùng môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường bậc Ân sư

Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Liên Hoa cùng môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường bậc Ân sư

Năm 1981, GHPGVN thành lập, Hòa thượng được cung thỉnh vào hàng Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo quận 8 (cũ).

Thuận thế vô thường, Hòa thượng viên tịch vào ngày 30-4-2010, trụ thế 71 năm, 51 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Danh sách Ban Chứng minh và chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay, 22-9, tại  Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã cung thỉnh 19 vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; suy cử 105 thành viên Ban Trị sự (trong đó có 35 vị Thường trực, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết).
Giới tử Thích Thông Trung thành kính chờ đợi được vào giới trường thọ lãnh giới pháp

Gặp gỡ giới tử đặc biệt đến từ Đức trong Đại giới đàn Thanh Kiểm - Stefan Lansmich (Thích Thông Trung)

GNO - Trong số 41 giới tử Tỳ-kheo Bắc tông tại giới đài viện Huệ Nghiêm của Đại giới đàn Thanh Kiểm năm nay, đặc biệt có giới tử người Đức, lần đầu tiên đến Việt Nam, được tấn đàn thọ giới, đó là Stefan Lansmich, pháp danh Thích Thông Trung, sinh năm 1959 đến từ Dusseldorf - bang Nordrhein-Westfalen, CHLB Đức.
Thủ bản Đại bát Niết-bàn đời Tống

Khái quát về bộ Niết-bàn

NSGN - Niết-bàn là một trong năm bộ kinh điển lớn (五大部經) (1) của Phật giáo Đại thừa. Theo sự sắp xếp của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thì Niết-bàn là bộ thứ 7 trong 28 bộ loại, gồm 23 kinh với độ dài không bằng nhau.

Thông tin hàng ngày