Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Ảnh: Chúc Duyên
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Ảnh: Chúc Duyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-4, tại chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM), Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm trang tổ chức Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Huệ Văn, Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành; chư tôn đức Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và các chi phái Chúc Thánh tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành; chư Tăng, Ni các tự viện và Phật tử các đạo tràng tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng chư tôn đức nhất tâm tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, vào ngày 20-4

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng chư tôn đức nhất tâm tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, vào ngày 20-4

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Kinh sư trang nghiêm cử hành khóa lễ cúng ngọ; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín theo nghi thức thiền môn.

Trước Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - vị giáo phẩm nhiều năm gắn bó với hoạt động của Phật giáo Thành phố.

Khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM)

Khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM)

Dịp này, Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và môn đồ pháp quyến thiết lễ cúng dường trai Tăng để viên tròn hiếu sự. Thượng tọa Thích Hạnh Lâm tác bạch cúng dường, ôn lại công hạnh của bậc ân sư.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng tán thán công đức cúng dường của môn đồ pháp quyến và sách tấn Tăng Ni Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh phải noi theo gương sáng của bậc Tông trưởng để hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc chúng sinh.

Môn đồ pháp quyến

Môn đồ pháp quyến

Trước đó, ngày 20-4, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, chính quyền P.Hòa Hưng, Vườn Lài và nhiều phái đoàn cũng đến chùa Hưng Long dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín cao đăng thượng phẩm.

Thượng tọa Thích Hạnh Lâm tác bạch cúng dường

Thượng tọa Thích Hạnh Lâm tác bạch cúng dường

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, thế danh Huỳnh Thứu, sinh năm Kỷ Mẹo (1939) tại thôn Phúc Khương, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Vu Gia, TP.Đà Nẵng).

Năm Mậu Tý (1948), ngài nhập chúng hành điệu tại tổ đình Cổ Lâm dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Chơn Thông hiệu Đồng Phước; 6 năm sau đó, được Hòa thượng Chơn Chứng hiệu Thiện Quả thế độ và ban pháp danh Như Tín.

Đến năm Mậu Tuất (1958), ngài được Hòa thượng Bổn sư truyền giới Sa-di và ban pháp tự Giải Tấn, nối pháp đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh.

Năm Kỷ Hợi (1959), ngài được Hòa thượng Bổn sư cho nhập chúng tu học tại tổ đình Tam Thai, Ngũ Hành Sơn, do Hòa thượng pháp huynh Thích Trí Giác trụ trì; theo Lớp Sơ đẳng Phật học tại Phật học viện Phổ Đà do Hòa thượng Thích Trí Hữu làm Giám học.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Năm Canh Tý (1960), ngài tiếp tục theo học khóa Trung đẳng Phật học tại Phật học viện Hải Đức, Nha Trang. Đến năm Nhâm Dần (1962), ngài vào Sài Gòn nhập chúng chùa Hưng Long và Bửu Đà (quận 10 cũ) để tiếp tục theo học tại Phật học viện Giác Sanh.

Năm Giáp Thìn (1964), ngài được thọ Cụ túc giới tại Việt Nam Quốc Tự do Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất làm Hòa thượng Đàn đầu.

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín tốt nghiệp Phật học viện Huệ Nghiêm, tham gia giảng dạy tại các trường Bồ Đề; làm giáo thọ tại các Phật học viện Giác Sanh, Huỳnh Kim; phụ trách Đặc ủy Thanh niên GHPGVN Thống nhất tỉnh Gia Định, Chánh Đại diện GHPGVN Thống nhất quận Tân Bình (cũ);...

Ngài là một trong những vị giáo phẩm gắn bó với hoạt động của Phật giáo TP.HCM, từng đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo, hướng dẫn Phật giáo địa phương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 10, Tân Bình (cũ), nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tưởng niệm vị giáo phẩm nhiều năm gắn bó với hoạt động của Phật giáo Thành phố

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tưởng niệm vị giáo phẩm nhiều năm gắn bó với hoạt động của Phật giáo Thành phố

Năm 2009, Trưởng lão Hòa thượng được thỉnh cử làm Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam và tiếp tục ở cương vị này cho đến ngày viên tịch.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín đã viên tịch vào lúc 9 giờ ngày 4-3-2026 (nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại chùa Hưng Long; trụ thế 88 năm, 61 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày