Lễ húy nhật lần thứ 3 cố HT.Thích Nhật Quang

GNO - Sáng nay, 3-9 (24-7-Mậu Tuất), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 3 cố HT.Thích Nhật Quang (1940-2013) tại tổ đình Ấn Quang (quận 10).

ANHBB (5).JPG
Di ảnh cố HT.Thích Nhật Quang

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; chư tôn đức Văn phòng 2 TƯGH, Ban, Viện T.Ư, Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS Phật giáo quận huyện, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phật tử các đạo tràng tham dự.

ANHBB (8).JPG

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo TP niêm hương tưởng niệm

ANHBB (10).JPG

Ôn lại hành trạng của cố HT.Thích Nhật Quang cho đạo pháp

Tại Giác linh đường, chư tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, 24 BTS Phật giáo quận huyện… đã ôn lại hành trạng 50 năm hành đạo của cố HT.Thích Nhật Quang. Thành kính niêm hương tưởng niệm công đức của cố HT.Thích Nhật Quang cho đạo pháp và dân tộc, đặc biệt trong công tác hành chánh Giáo hội, phụng sự xã hội...

Cố HT.Thích Nhật Quang, nguyên Ủy viên HĐTS, nguyên Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh BTS GHPGVN quận 5, quận 10; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 10, nguyên Chánh đại diện Phật giáo quận 10, trụ trì tổ đình Ấn Quang (Q.10), viện chủ tổ đình Hội Sơn (Q.9), chùa Thiện Mỹ (Q.5) và chùa Bảo Tâm (Q.11).

ANHBB (9).JPG

Chư tôn đức các ban trực thuộc Phật giáo TP, 24 BTS quận huyện tưởng niệm

ANHBB (11).JPG

Thành kính tưởng niệm tại Tổ đường tổ đình Ấn Quang

ANHBB (3).JPG

Ban Nghi lễ, môn đồ pháp quyến thực hiện nghi thức cung thỉnh Giác linh cố Hòa thượng

Sinh thời, Hòa thượng tận tụy chăm lo ngôi Tam bảo, xây dựng, trùng tu các tự viện: Tổ đình Ấn Quang (Q.10), tổ đình Hội Sơn (Q.9), chùa Thiện Mỹ (Q.5) và Bảo Tâm (Q.11), tiếp Tăng, độ chúng...

Với cương vị Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP được Giáo hội giao phó, Hòa thượng luôn tôn trọng các bậc lãnh đạo, đảm nhiệm công tác Phật sự với lối ứng xử hòa nhã, hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự.

Suốt 50 năm tu hành và hóa đạo, dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng luôn thể hiện tâm đức của người con Phật, hành trì Giới - Định - Tuệ, phụng sự Tam bảo, tiếp độ quần sinh.

Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch tại tổ đình Ấn Quang vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 30-8-2013 (nhằm ngày 24-7-Quý Tỵ). Trụ thế 74 năm, hạ lạp 50 năm.

Sáng nay, Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến đã tổ chức trang nghiêm lễ cúng dường trai tăng tại giảng đường Thiện Hoa.

ANHBB (16).JPG

HT.Thích Như Tín ban đạo từ lễ trai Tăng

ANHBB (19).JPG

Nghi thức cử bát cúng dường tại lễ trai Tăng

ANHBB (15).JPG

Môn đồ đệ tử cố Hòa thượng tác bạch cúng dường trai Tăng

ANHBB (4).JPG
Phật tử thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng

Trước đó, Ban Nghi lễ Phật giáo TP, chư tôn đức tổ đình Ấn Quang và môn đồ pháp quyến đã thực hiện các nghi thức cung tiến Giác linh, khóa lễ tụng niệm, cúng dường, tri ân công đức của cố HT.Thích Nhật Quang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày