Lễ thượng lương ngôi đại hùng bảo điện chùa Sâu

Tổng thể công trình xây dựng chùa Sâu
Tổng thể công trình xây dựng chùa Sâu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-3, chùa Sâu (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) trang nghiêm tổ chức lễ thượng lương ngôi đại hùng bảo điện.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại diện chư Tăng Ni cùng lãnh đạo chính quyền sở tại và các Phật tử.

Lễ thượng lương diễn ra nội bộ, đảm bảo công tác phòng dịch

Lễ thượng lương diễn ra nội bộ, đảm bảo công tác phòng dịch

Chùa Sâu (trước đây còn gọi là miếu Sâu) nằm ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, là ngôi chùa duy nhất ở trong vùng dành cho các tín đồ đạo Phật.

Tháng 9-2021, chùa chính thức được khởi công xây dựng. Dự án quy hoạch xây dựng chùa Sâu được UBND huyện Đầm Hà phê duyệt và cấp phép xây dựng theo Công văn số 58 GPXD-UBND, ngày 21-1-2020, với tổng diện tích hơn 6,64 ha gồm nhiều hạng mục công trình như: nhà Tổ, nhà Tăng, nhà khách, lầu chuông, lầu trống, tam quan… Riêng ngôi đại hùng bảo điện sẽ được xây dựng với diện tích 300 m2, kết cấu gỗ, mái đao.

Ngôi đại hùng bảo điện chùa Sâu đang dần hình thành

Ngôi đại hùng bảo điện chùa Sâu đang dần hình thành

Kinh phí hoàn thiện toàn bộ dự án khoảng 60 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, giai đoạn 1 thực hiện khoảng 30 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào dịp lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 2022.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng nhà Tổ, giảng đường, bảo tháp thờ Phật và các công trình phụ trợ khác. Chùa hiện nay do Đại đức Thích Khai Bản, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đầm Hà làm trụ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày