Tây Ninh: Trao quyết định thành lập và thượng bảng chùa Liên Trì

Chùa Liên Trì chính thức được thành lập và thượng bảng hiệu
Chùa Liên Trì chính thức được thành lập và thượng bảng hiệu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Châu tổ chức lễ đón nhận quyết định thành lập và thượng bảng hiệu chùa Liên Trì (xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).
Đại diện Huyện ủy huyện Tân Châu tặng hoa chúc mừng

Đại diện Huyện ủy huyện Tân Châu tặng hoa chúc mừng

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Niệm Thới, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Thức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Thiện Trí (Minh Trực), Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Châu, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện Tân Châu, Tăng Ni, Phật tử tại địa phương.

Đại diện các cơ quan có bà Nguễn Thị Kim Ngọc, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Châu cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban huyện, xã Tân Hiệp.

Hòa thượng Thích Niệm Thới trao quyết định thành lập chùa Liên Trì đến Đại đức Thích Trí Bình

Hòa thượng Thích Niệm Thới trao quyết định thành lập chùa Liên Trì đến Đại đức Thích Trí Bình

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đọc quyết định thành lập chùa Liên Trì (xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu). Hòa thượng Thích Niệm Thới trao quyết định thành lập chùa Liên Trì đến Đại đức Thích Trí Bình.

Đại đức Thích Trí Bình thay lời chư Tăng chùa Liên Trì dâng lời cảm niệm tri ân chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Châu và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện và cho phép thành lập chùa Liên Trì để chư Tăng có chỗ tu học và hành đạo.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Tâm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Tâm ban đạo từ, tán thán, sách tấn và chỉ đạo cho chư Tăng chùa Liên Trì sinh hoạt tu học, hành đạo theo luật tín ngưỡng tôn giáo hiện hành, Nội quy Tăng sự và Hiến chương GHPGVN.

Chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo các cấp và Phật tử nhất tâm cầu nguyện và thượng bảng hiệu chùa Liên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày