Lễ trà-tỳ cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh

GNO - Sáng nay, 3-11 (11-9 nhuận, năm Giáp Ngọ), tại chùa Nam Hải (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Ban Tổ chức tang lễ cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh long trọng tổ chức lễ truy niệm và cung tống kim quan cố Hòa thượng đến đài hỏa táng An Phước Viên tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng làm lễ trà-tỳ.>>TƯGH viếng tang cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh
1 tna01.JPG
Cung thỉnh chư tôn đức HĐCM, HĐTS quang lâm lễ đường

HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn Hòa thượng trong Ban Thường trực HĐTS, các ban ngành TƯGH; Thường trực BTS PG tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Dương, chư tôn đức Tăng Ni thuộc các chùa, tổ đình, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài TP.Đà Nẵng quang lâm dự lễ.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể địa phương đã đến tham dự buổi lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng làm lễ trà-tỳ.

Tại buổi lễ, HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Viên Minh.

1 tna08.JPG
HT.Thích Từ Tánh cung tuyên tiểu sử

1 tna07.JPG
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Theo đó, cố Hòa thượng húy Không Thiên, pháp tự Trí Mẫn, thế danh Nguyễn Quang Vinh, sinh năm Nhâm Tuất (1922) tại làng Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngài xuất gia vào năm 9 tuổi (1931) tại tổ đình Quy Thiện, cố đô Huế, thế phát làm môn hạ của cao Tăng Hòa thượng thượng Chơn hạ Đạo, tự Chánh Thống, hiệu Bích Phong.

Trải qua thăng trầm của lịch sử dân tộc và đạo pháp, trong suốt hơn 90 năm trụ thế, 80 năm nhập đạo và hoằng đạo, ngài là bậc thượng trí đại nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “tiếp Tăng, độ chúng”. Đối với môn đồ thì ngài là một thầy giáo nghiêm mà đầy lòng bi mẫn, với người thì ngài tùy nghi hoan hỷ...

Những năm tháng cuối đời, ngài đã để tâm xây dựng nhiều ngôi già lam huy hoàng, làm sáng ngời đức độ, che chở Tăng, tục.

1 tna10.JPG


HT.Thích Thiện Nguyện đọc lời tưởng niệm của BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng

1 tna12.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của TƯGH

HT.Thích Thiện Nguyện, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng đọc lời tưởng niệm, nhắc nhớ hành trạng hoằng hóa, độ sanh và bước đường hơn 80 năm hành đạo của cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS thay mặt HĐCM, Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN đọc lời tưởng niệm, nêu lên những dấu ấn sâu sắc về một bậc xuất trần thượng sĩ, trong giao tình pháp lữ thâm sơn. Tưởng niệm có đoạn, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nguyện cầu giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta-bà, tiếp tục sứ mệnh cao cả, thiêng liêng: “Hoằng hóa độ sanh, đồng về bến giác”.

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG TP.Đà Nẵng đã tuyên pháp ngữ, tiến hành nghi thức phất trần, ban nghi lễ cùng các Phật tử đã long trọng phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng thăng thượng giá. Toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử đã hộ giá, tháp tùng tiễn đưa kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng đến đài hỏa táng An Phước Viên làm lễ trà-tỳ.

Xá-lợi của cố Trưởng lão Hòa thượng được thỉnh về nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Nam Hải (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

1 tna11.JPG
Môn đồ hiếu quyến cảm niệm ân sư

1 tna14.JPG
HT.Thích Như Thọ tuyên pháp ngữ, thực hiện nghi thức phất trần kim quan

1 tna13.JPG
Cung thỉnh di ảnh, lư nhang, linh vị, y bát cố Trưởng lão rời Giác linh đường

1 tna02.JPG
Di quan

1 tna04.JPG

1 tna05.JPG
Rất đông Tăng Ni, Phật tử đã tiễn đưa cố Trưởng lão

1 tna06.JPG
Sau lễ trà-tỳ, xá-lợi cố Trưởng lão Hòa thượng được đưa về an trí tại tháp thuộc chùa Nam Hải

Được biết, Trưởng lão HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Sơn Trà, nguyên Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, nguyên Chánh đại diện Phật giáo Q.Sơn Trà, nguyên UV UBMTTQVN Q.Sơn Trà, trú trì chùa Nam Hải (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), do niên cao lạp trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 15g50 ngày 28-10-2014 (nhằm ngày 5-9-Giáp Ngọ) tại chùa Nam Hải (TP.Đà Nẵng) - trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 66 năm.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày