Lễ truy niệm, cung tống kim quan NT.Thích nữ Như Châu

GNO - Lúc 5 giờ sáng nay, 6-5 (2-4-Kỷ Hợi), tại tổ đình Huê Lâm (P.2, Q.11), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã tổ chức trang nghiêm lễ truy niệm và cung tống kim quan cố NT.Thích nữ Như Châu đến nơi làm lễ trà tỳ.

ANHBT (4).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự lễ truy niệm cố NT.Thích nữ Như Châu

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã quang lâm tham dự có: HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP; HT.Thích Minh Thông, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP; HT.Thích Huệ Văn, UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Phật giáo TP; TT.Thích Thiện Quý, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Chánh Văn phòng II TƯ GH, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS TP; cùng chư tôn đức Văn phòng BTS Phật giáo TP, các ban chuyên môn trực thuộc BTS, các BTS GHPGVN quận, huyện; Tăng Ni, Phật tử tham dự.

ANHBT (5).JPG

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo TP... cùng môn đồ pháp quyến

ANHBT (6).JPG
Đại diện các cơ quan TP, Q.11 đến tiễn đưa cố Ni trưởng

Về tham dự lễ truy niệm có NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Chư Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM, Ni giới các tỉnh thành, quận, huyện TP đã về bái biệt, tiễn đưa cố Ni trưởng.

Đại diện các cơ quan TP có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, cùng đại diện Quận ủy, UBND, MTTQVN Q.11…

ANHBT (8).JPG

Môn đồ pháp quyến cố Ni trưởng

ANHBT (11).JPG

NT.Thích nữ Như Huệ cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Như Châu

Tại lễ truy niệm, NT.Thích nữ Như Huệ, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Như Châu.

Theo đó, Ni trưởng pháp húy Nhựt Châu, tự Nguyên Hương, hiệu Như Châu, tên thật là Nguyễn Thị Châu, sanh năm Kỷ Mão, sinh ngày 8-2-1939 tại làng Thoại Thủy, quận Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận trong gia đình thâm tín Tam bảo.

Xuất gia năm 10 tuổi, đến năm 15 tuổi (1956), Ni trưởng được NT.TN Tâm Đăng dẫn vào Sài Gòn xin cho y chỉ với NT.Thích nữ Như Thanh (nguyên Vụ trưởng Ni bộ bắc tông, nguyên trụ trì tổ đình Huê Lâm), được ban pháp danh là Nhựt Châu. Năm 1959, Ni trưởng được đăng đàn thọ giới Thức-xoa-ma-na tại Giới đàn chùa Dược Sư; đến năm 1965, Ni trưởng đăng đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni tại chùa Từ Nghiêm (Q.10). Về sau, Ni trưởng đảm nhiệm Giám đốc ký nhi viện tại tổ đình Huê Lâm, tham gia khóa tu nghiệp thanh niên phụng sự tại Sài Gòn.

ANHBT (2).JPG

Môn đồ đệ tử đảnh lễ Giác linh cố Ni trưởng

ANHBT (9).JPG

Đông đảo chư Ni thuộc Phân ban Ni giới các tỉnh, thành, quận huyện TP về bái biệt cố Ni trưởng

Sau năm 1975, vâng lời NT.Thích nữ Như Thanh, Ni trưởng ra vùng Đại Tòng Lâm làm kinh tế và xây dựng chùa Huê Lâm II (X.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Năm 1980, Ni trưởng về lại tổ đình Huê Lâm, nhận trách nhiệm quản chúng, năm 1996, làm trụ trì Pháp Hoa tịnh viện (Lâm Đồng). Sau khi NT.Thích nữ Như Thanh viên tịch (1999), theo di huấn, Ni trưởng thành lập Ban Quản trị tổ đình Huê Lâm do Ni trưởng Như Ấn làm Trưởng ban và Ni trưởng ở cương vị Phó ban Quản trị.

Năm 2001, Ni trưởng được suy cử làm Ủy viên Ban Kiểm Tăng thuộc BTS GHPGVN TP, năm 2007, Ni trưởng chính thức được tấn phong hàng giáo phẩm Ni trưởng. Năm 2009, Phân ban Ni giới T.Ư (thuộc Ban Tăng sự T.Ư) được thành lập, Ni Trưởng được suy cử Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư,  Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, cũng trong năm này, Ni trưởng được chính thức bổ nhiệm trụ trì tổ đình Huê Lâm. Năm 2018, Ni trưởng được suy cử làm UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới TP khóa IX (2017 -2022).

ANHBT (7).JPG

ĐĐ.Thích Thiện Châu dẫn chương trình lễ truy niệm

Từ năm 1995 đến nay, xuyên suốt 25 năm, Ni trưởng được Ban Kiến đàn Đại giới đàn của TP.HCM, các tỉnh, thành cung thỉnh vào hàng giới sư truyền trao giới pháp cho Ni chúng cầu học.

Hành trạng của cố NT.Thích nữ Như Châu là tấm gương tiêu biểu cho việc hành trì nghiêm mật, giữ gìn giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, luôn lấy giới luật là điểm tựa trên suốt hành trình tu học, hành đạo và phụng sự. Cố Ni trưởng chính là tấm gương sáng với giới đức trang nghiêm của hàng Ni lưu hậu học hôm nay. Ni trưởng có nhiều công lao trong hoạt động của Ni bộ Bắc tông, xây dựng, phát triển tự viện, làm rạng rỡ tông phong tổ đình Huê Lâm và kết nối Ni giới ngày nay trong tu học, hoạt động Phật sự, phụng sự xã hội.

ANHBT (12).JPG

NT.Thích nữ Như Như đọc lời tưởng niệm

ANHBT (18).JPG
Chư môn đồ đệ tử đảnh lễ bái biệt trước Giác linh Ni trưởng lần cuối

Tiếp đó, NT.Thích nữ Như Như, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã đại diện Ni giới đọc lời tưởng niệm, ghi tạc công đức của cố Ni trưởng đối với công tác của Ni bộ Bắc tông và hoạt động Phật sự của Ni giới ngày nay. “Sau giải phóng năm 1975, Ni bộ Bắc tông gặp khó khăn trong sinh hoạt nhưng dù là ‘con cá nhỏ nhưng mang ý chí của kình ngư’, mỗi huynh đệ dù ở đâu, TP.HCM hay ở các tỉnh, thành thì đều mang mẫu số chung ‘trăng khơi lối về Ni bộ Bắc tông… Phân ban Ni giới T.Ư luôn ghi nhớ công hạnh của người đã từng chung vai chia sẻ, hàng Ni lưu hậu học sẽ noi gương người tận tụy trong tất cả các hoạt động Phật sự hôm nay”.

Đại diện Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến, NT.Thích nữ Như Thảo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP đã đọc lời cảm tạ, tri ân chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP, BTS Phật giáo các tỉnh thành, quận, huyện; Ni giới các cấp… đã đến viếng tang, tiễn đưa cố Ni trưởng về Cõi tịnh.

ANHBT (13).JPG

NT.Thích nữ Như Thảo đọc lời tri ân của Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến

Theo Ban Tổ chức lễ tang, qua ba ngày diễn ra lễ tang đã có trên 200 đoàn đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni thuộc Giáo hội các cấp, Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng đã đến viếng tang, chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

ANHBT (14).JPG

Chư tôn đức tưởng niệm cố Ni trưởng trước khi cung tống kim quan

Trong không khí trầm mặc, trước Giác linh cố Ni trưởng, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP… đã niêm hương tưởng niệm cố Ni trưởng; TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP đã thực hiện các nghi thức phất trần , cung tống kim quan cố Ni trưởng; môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, di ảnh, linh mô, y bát… của cố Ni trưởng từ từ rời Giác linh đường, rời ngôi tổ đình từng gắn bó một đời tu tập để đến nơi làm lễ trà tỳ với dòng Tăng Ni, Phật tử tiễn biệt.

ANHBT (15).JPG

TT.Thích Lệ Trang chủ trì thực hiện các nghi thức thiền môn

ANHBT (16).JPG
Lễ phất trần

ANHBT (17).JPG
Thực hiện nghi thức phất trần, cung tống kim quan

Do niên cao lạp trưởng, NT.Thích nữ Như Châu, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN; Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; Trưởng Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự TP.HCM; Ủy viên MTTQVN TP.HCM; Trụ trì tổ đình Huê Lâm (quận 11, TP.HCM) và Pháp Hoa tịnh viện (tỉnh Lâm Đồng) đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ, ngày 2-5-2019 (nhằm ngày 28-3-Kỷ Hợi), tại tổ đình Huê Lâm (phường 2, quận 11, TP.HCM). Trụ thế 81 năm. Hạ lạp 54 năm.

Sau lễ truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng trà tỳ tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM). Xá-lợi Ni trưởng sẽ nhập bảo tháp tại chùa Huê Lâm II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ANHBT (19).JPG

Rời Giác linh đường

ANHBT (21).JPG
Cung thỉnh lư hương, linh mô, di ảnh... cố Ni trưởng rời Giác linh đường

ANHBT (23).JPG
Môn đồ đệ tử cung thỉnh linh mô, di ảnh cố Ni trưởng

ANHBT (20).JPG
...Y bát của cố Ni trưởng

ANHBT (24).JPG
Cung thỉnh di ảnh cố Ni trưởng rời ngôi tổ đình từng gắn bó

ANHBT (25).JPG
Cung thỉnh kim quan rời tổ đình đến nơi làm lễ trà tỳ

ANHBT (27).JPG
Chư tôn đức Ban Nghi lễ dẫn đoàn cung tống kim quan đến nơi làm lễ trà tỳ

ANHBT (28).JPG
Lễ cung tống kim quan cố Ni trưởng diễn ra trang nghiêm

ANHBT (26).JPG
Chư tôn đức Ni tiễn đưa người pháp lữ

ANHBT (29).JPG
Đông đảo chư Tăng Ni cung tiễn kim quan cố Ni trưởng

ANHBT (30).JPG
Sau lễ trà tỳ, Xá-lợi Ni trưởng sẽ nhập bảo tháp tại Huê Lâm II (thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày