Lễ truy niệm, phụng tống kim quan NT.TN Như Mai

GNO - Sáng nay, 22-11, tại chùa Phổ Hiền (P.5, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ truy niệm và phụng tống kim quan NT.Thích nữ Như Mai, nguyên Ủy viên Thủ quỹ BTS GHPGVN Q.3, trụ trì chùa Phổ Hiền trà-tỳ tại đài hỏa táng Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân).

ANHBA (2).JPG

Lễ truy niệm cố NT.Thích nữ Như Mai

Chứng minh lễ có HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.HCM, quận 3.

Cung tuyên tiểu sử, NS.Thích nữ Như Nghĩa, thay mặt môn đồ pháp quyến cho biết, NT.Thích nữ Như Mai có thế danh Nguyễn Thị Thu Thủy sanh năm 1944 tại làng An Thạnh, Mỏ Cày, Kiến Hòa (nay Bến Tre) trong một gia đình thuần nông, phúc hậu nhiều đời kính tin Tam bảo.

ANHBA (3).JPG

NS.Thích nữ Như Nghĩa cung tuyên tiểu sử

Năm 16 tuổi, thuận duyên vào chùa Vĩnh Bửu công quả tập sự và được sư bà Hồng Huệ ban pháp danh Diệu Mai. Năm 19 tuổi, chính thức xuất gia thọ giới Sa-di-ni, pháp hiệu Nhật Bình, tự Như Mai và theo học lớp sơ đẳng Phật học tại Từ Nghiêm. Năm 1966, Ni trưởng chuyển sang Ni trường Dược Sư theo học trung đẳng chuyên khoa và tốt nghiệp năm 1974.

Năm 1975, Ni trưởng được bổn sư cho phép đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo-ni tại chùa Từ Nghiêm do cố NT.Thích nữ Như Thanh làm Đường đầu Hòa thượng Ni truyền giới.

Sau năm 1975, Ni trưởng tham gia làm kinh tế nhà chùa tại khu đất Đại Tòng Lâm (Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng với chư pháp lữ. Năm 1980, Ni trưởng nhận ngôi chùa đơn sơ Phổ Hiền (327/10 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q.3, TP.HCM) tạo lập đạo tràng để Phật tử quanh vùng có nơi hướng về tụng kinh niệm Phật.

ANHBA (4).JPG

SC.Thích nữ Bửu Hòa dâng lời cảm niệm ân sư

Từ năm 1992 đến 2017, được sự tín nhiệm của Giáo hội, Ni trưởng tham gia công tác Phật sự với Ban Đại diện Phật giáo (nay BTS GHPGVN Q.3) với trách nhiệm trợ lý văn phòng, rồi Ủy viên Thủ quỹ BTS qua nhiều nhiệm kỳ và làm Giám thị lớp sơ cấp Phật học quận 3.

Năm 2002, Ni trưởng được mời tham gia Ủy viên UBMTTQVN Q.3 nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Ni trưởng thuận thế vô thường, xả bỏ thân ngũ uẩn vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 22-10- Kỷ Hợi (18-11-2019). Trụ thế 76 năm, 44 Hạ lạp.

ANHBA (5).JPG

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương cầu nguyện trước khi cung thỉnh kim quan

Sau nghi thức tưởng niệm, kim quan cố Ni trưởng được cung thỉnh từ từ rời khỏi ngôi chùa Phổ Hiền nơi Ni trưởng tu học từ năm 1980 đến nay, trong tiếng niệm Phật cầu nguyện của Tăng Ni, Phật tử. Kim quan của Ni trưởng được phụng tống đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa làm lễ trà-tỳ.

Hình ảnh lễ cung tống kim quan NT.Thích nữ Như Mai đến nơi làm lễ trà-tỳ:

ANHBA (6).JPG
HT.Thích Thiện Ý thực hiện nghi thức tuyên pháp ngữ

ANHBA (8).JPG
Cung thỉnh lư hương, y bát, di ảnh NT.Thích nữ Như Mai từ từ rời khỏi ngôi chùa Phổ Hiền

ANHBA (7).JPG
Môn đồ, Phật tử cầu nguyện trong tiếng niệm Phật

ANHBA (9).JPG
Kim quan Ni trưởng từ từ rời khỏi ngôi chùa, nơi thân thuộc hàng chục năm

ANHBA (10).JPG
Cung thỉnh di ảnh, linh mô, y bát, kim quan Ni trưởng đến nơi trà-tỳ

ANHBA (1).JPG
Chư tôn đức Ni quận 3 tiễn đưa pháp lữ

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày