Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường trà-tỳ

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường rời Giác linh đường tại pháp viện Minh Đăng Quang đến nơi trà-tỳ trong niềm tiếc thương vô hạn của Tăng Ni, tín đồ Phật tử - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường rời Giác linh đường tại pháp viện Minh Đăng Quang đến nơi trà-tỳ trong niềm tiếc thương vô hạn của Tăng Ni, tín đồ Phật tử - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - 7 giờ sáng nay, 8-5, tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Lễ tang, hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến đã làm Lễ truy niệm, cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường đến nơi trà-tỳ.

Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tiễn biệt bậc tòng lâm thạch trụ của hệ phái Khất sĩ, thành viên sáng lập GHPGVN

Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tiễn biệt bậc tòng lâm thạch trụ của hệ phái Khất sĩ, thành viên sáng lập GHPGVN

Hiện diện tại lễ truy niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Văn phòng I, II TƯGH, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành lân cận.

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Tăng Ni hệ phái Khất sĩ, đại diện chính quyền, các sở, ban ngành TP.HCM, địa phương sở tại và Phật tử gần xa.

Hòa thượng Thích Minh Thành cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường
Hòa thượng Thích Minh Thành cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Hòa thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường.

Theo tiểu sử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, thế danh Nguyễn Văn Khảm, sinh ngày 25-3-1930 (Canh Ngọ) tại Rạch Bà Khôi, ấp Phú An, tổng An Mỹ, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp).

Ngài đã được Tổ sư Minh Đăng Quang thọ ký pháp danh Giác Tường. Và đến năm 1954, ngài được Trưởng lão Giác Như chứng minh và chính thức thế phát xuất gia tại tịnh xá Ngọc Quang. Năm 1954, ngài thọ Sa-di giới tại tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long) và thọ Cụ túc giới tại tịnh xá Liên Trung (Cần Thơ) vào năm 1958.

Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường là một trong những người sáng lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam
Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường là một trong những người sáng lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam

Vào năm 1964, Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên vận động ngài cùng Hòa thượng Thích Giác Nhu đệ đơn xin sáng lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam và được thông qua (năm 1966). Lúc này, Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên nhận lãnh trách nhiệm Tổng Trị sự trưởng, ngài gánh vác trọng trách Phó Tổng Trị sự.

Suốt 97 năm trụ cõi ta bà, 67 hạ lạp, hoằng hóa độ sanh, ngài luôn tĩnh tại an nhiên, không vướng bận lợi danh hay quyền vị. Ngài một lòng kiên trung, nhiệt huyết với đường lối của Tổ Thầy, thủy chung với hạnh Khất sĩ thanh bần đơn giản.

Trên cương vị là Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN và Chứng minh Đạo sư hệ phái Khất sĩ, Trưởng lão Hòa thượng thực sự là bóng đại thụ tòng lâm rợp mát, chở che cho đàn hậu học.

Do niên cao lạp trưởng, ngài an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 25 phút, ngày 18-3-Bính Ngọ (nhằm ngày 4-5-2026); trụ thế: 97 năm, 67 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội đọc lời tưởng niệm truy tán công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội đọc lời tưởng niệm truy tán công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường

Trong không khí trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội đọc lời tưởng niệm truy tán công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường.

"Bằng hạnh nguyện vô ngã vị tha, Trưởng lão Hòa thượng đã nỗ lực hoằng dương Phật pháp không mệt mỏi. Đặc biệt, trong công tác Phật sự của Giáo hội và hệ phái, Trưởng lão Hòa thượng luôn hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, ủng hộ Phật pháp, đào tạo Tăng tài cho Giáo hội, góp phần phụng sự nhân sinh, phát triển xã hội phồn vinh văn minh hạnh phúc, xây dựng và trang nghiệm Tịnh độ tại nhân gian.", Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới dâng điếu văn truy niệm của hệ phái Khất sĩ
Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới dâng điếu văn truy niệm của hệ phái Khất sĩ

Trong niềm xúc động, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới dâng điếu văn truy niệm của hệ phái Khất sĩ tưởng nhớ cuộc đời và đạo hạnh của một bậc tôn túc, người đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp, dân tộc và chúng sanh.

"Sự viên tịch của ngài là một mất mát lớn lao đối với hệ phái Khất sĩ và Giáo hội; nhưng những gì ngài đã sống, đã dạy, đã trao truyền, vẫn tiếp tục lan tỏa âm thầm và bền bỉ, như ngọn đèn thiền không tắt, như dòng suối pháp không ngừng".

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ dâng lời cảm niệm chư tôn đức, các cấp chính quyền, Phật tử đã về pháp viện Minh Đăng Quang (TP.HCM) hộ niệm, dự lễ tang và lễ truy niệm cung tống kim quan nhục thân Trưởng lão Hòa thượng đến nơi trà-tỳ.

Cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường, đến nơi trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (tỉnh Bình Dương cũ)
Cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường, đến nơi trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (tỉnh Bình Dương cũ)

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức dâng hương tiễn biệt lần sau cuối bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam theo sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang.

Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, môn đồ pháp quyến đã làm lễ cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường, đến nơi trà-tỳ tại Nghĩa trang Sala Garden (TP.Đồng Nai).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tăng Ni hệ phái Khất sĩ tiễn đưa bậc tôn túc đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự hình thành, phát triển của hệ phái
Tăng Ni hệ phái Khất sĩ tiễn đưa bậc tôn túc đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự hình thành, phát triển của hệ phái

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sau đại hội

Tây Ninh: Phiên họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sau đại hội

GNO - Sáng 7-5, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh) diễn ra buổi họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sau đại hội nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai các Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.
Trong trà có đạo

Trà đạo

NSGN - Thiền vốn là tâm thể lặng sáng sẵn vậy nơi mỗi người, không khác. Nhưng khi truyền vào địa phương nào, các thiền sư tùy vào phong tục tập quán mà uyển chuyển để hướng dẫn, khai thị, vậy nên đặc điểm Thiền tông mỗi nước có khác.
Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Hưng Yên: 2 vị giáo phẩm lãnh đạo chủ chốt tự nguyện xin nghỉ dù chưa quá tuổi để nhường cho thế hệ kế thừa

GNO - Đó là chia sẻ với Báo Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên (nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình cũ) về việc sắp xếp nhân sự trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.

Thông tin hàng ngày