Lễ truy niệm, trà-tỳ kim quan Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn tại chùa Cần Đước (Sóc Trăng)

Chư tôn đức thực hiện nghi thức trà-tỳ kim quan Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn tại chùa Cần Đước (Sóc Trăng)
Chư tôn đức thực hiện nghi thức trà-tỳ kim quan Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn tại chùa Cần Đước (Sóc Trăng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 6-10, Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ truy niệm, cử hành nghi thức trà-tỳ kim quan Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh theo nghi thức cấp cao của GHPGVN và truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.
Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự cầu nguyện
Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự cầu nguyện

Quang lâm chùa Cần Đước (tỉnh Sóc Trăng) tham dự tưởng niệm có chư vị giáo phẩm Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng lão Hòa thượng Huệ Minh; cùng chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, thành viên Ban Lễ tang.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; các vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; chư vị Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư, Văn phòng II T.Ư; Ban Chứng minh, Ban Trị sự, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và các Ban Trị sự tỉnh thành lân cận; môn đồ pháp quyến; Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh và các nơi về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban TƯMTTQVN; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; ông Dương Sà Kha, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; cùng đại diện các Sở, phòng, ban tỉnh, địa phương sở tại.

Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn
Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn

Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Phó Thường trực Ban Tổ chức Lễ tang cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Aggajāti - Dương Nhơn.

Theo đó, Hòa thượng Aggajāti, thế danh Dương Nhơn, sinh ngày 20-2-1930, tại phum Preak Chvêng, X.Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Năm 1949, ngài phát tâm xuất gia thọ giới Sa-di tại chùa Canda Sophone. Đến tháng 7-1951, ngài được thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Prếk On Đơk và được ban pháp danh là Aggajāti.

Năm 1961, Trưởng lão Hòa thượng được bổ nhiệm làm trụ trì tại chùa Chanda Sophone và được suy tôn làm Thầy Tế độ Uppajjaya vào năm 1965.

Chư vị giáo phẩm Ban Lễ tang và Ban Tổ chức Lễ tang
Chư vị giáo phẩm Ban Lễ tang và Ban Tổ chức Lễ tang

Năm 1976, ngài được suy cử làm Phó Hội trưởng tỉnh Hậu Giang và tham gia làm thành viên của Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang. Năm 1980, ngài đại diện cho Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước khu vực Tây Nam Bộ, tham gia cùng các vị trong Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Tháng 11-1981, thay mặt cho Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước khu vực Tây Nam Bộ, ngài được cử làm một trong các đại diện của 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo tham gia Hội nghị đại biểu thống nhất thành lập GHPGVN.

Năm 1982, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang được thành lập, ngài được suy cử làm Ủy viên Ban Thường trực và Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang từ năm 1982 đến 1992. Sau đó, ngài tiếp tục đảm nhận vai trò quan trọng như: Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng từ 1993-2017.

Thành tâm bái biệt vị giáo phẩm khả kính
Thành tâm bái biệt vị giáo phẩm khả kính

Năm 2002, Hòa thượng Dương Nhơn được bầu làm Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đến năm 2022.

Trong ba nhiệm kỳ II, III, IV (từ 1987-2002), ngài là Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nhiệm kỳ V (2002-2007), ngài được suy cử Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nhiệm kỳ VI (2007-2012), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục được suy cử Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - phụ trách Phật giáo Nam tông.

Đại diện chư Tăng hệ phái Nam tông Khmer
Đại diện chư Tăng hệ phái Nam tông Khmer

Nhiệm kỳ VII (2012-2017), ngài tiếp tục được suy cử Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự và nhiệm kỳ VIII (2017-2022), nhiệm kỳ IX (2022-2027), ngài được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh.

Hòa thượng Dương Nhơn được GHPGVN cung thỉnh tham gia Chủ tọa đoàn với cương vị Phó Chủ tịch và đoàn Chứng minh các kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V, VI, VII, VIII, cùng với dự lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Ngài tham gia đoàn cấp cao GHPGVN dự Hội nghị Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP) tại Mông Cổ, lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan...

Trong công tác giáo dục, Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn đã đóng góp vào việc đề xuất và thành lập Trường Bổ túc Văn hóa - Pali Trung cấp Nam Bộ (năm 1993); được mời làm Hiệu trưởng và Hiệu trưởng danh dự từ năm 2009 đến nay. Trưởng lão Hòa thượng cũng đã tham gia vào Hội đồng thẩm định Quốc gia để thẩm định sách giáo khoa tiếng Khmer ở 7 trình độ khác nhau cùng với tài liệu tiếng Pali - Khmer.

Đại diện lãnh đạo GHPGVN, các Ban, Viện T.Ư
Đại diện lãnh đạo GHPGVN, các Ban, Viện T.Ư

Nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng, Đảng, Nhà nước, GHPGVN đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng nhì, hạng ba; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều bằng khen của Bộ, Ban, ngành T.Ư và tỉnh; nhiều Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 1 giờ 17 phút ngày 3-10-2023 (19-8-Quý Mão) tại chùa Chanda Sophone Prếk On Đơk (chùa Cần Đước); Trụ thế 93 năm, 73 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của GHPGVN
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của GHPGVN

Nhằm tri ân những công đức to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng đối với GHPGVN, trước đài trà-tỳ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm.

Thượng tọa Trần Văn Tha, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Hội phó Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng thành kính dâng lời tưởng niệm đến cố Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà.

Hòa thượng Đào Như phát biểu cảm tạ
Hòa thượng Đào Như phát biểu cảm tạ

Đại diện Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu cảm tạ, tri ân đến chư tôn đức GHPGVN các cấp, quan khách, Tăng Ni, Phật tử đã đến phúng viếng, hộ niệm, gởi vòng hoa tưởng niệm trong suốt thời gian diễn ra lễ tang của Trưởng lão Hòa thượng.

Sau đó, Ban Tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư cử hành khóa lễ cầu nguyện theo nghi thức Bắc tông; cung thỉnh Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đông Trị sự cử hành khóa tụng niệm cầu nguyện theo nghi thức Nam tông.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư thực hiện khóa lễ cầu nguyện theo nghi thức Bắc tông
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư thực hiện khóa lễ cầu nguyện theo nghi thức Bắc tông

Chương trình kết thúc sau khi toàn thể đại chúng thực hiện các nghi thức trà-tỳ kim quan Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn.

Hình ảnh lễ truy niệm, trà-tỳ Trưởng lão Hòa thượng tại chùa Cần Đước, do phóng viên Giác Ngộ thực hiện:

Tro cốt của Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn sẽ được an táng trong khuôn viên chùa Cần Đước (Sóc Trăng)
Tro cốt của Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn sẽ được an táng trong khuôn viên chùa Cần Đước (Sóc Trăng)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn tại chùa Thanh Hà

Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn

GNO - Sáng nay 30-4 (22-3-Giáp Thìn), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn tại chùa Thanh Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Thanh Hà và chùa Pháp Lâm.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Kiềm chế các căn

GNO - Kiềm chế các căn có nghĩa là đảm bảo rằng chúng hòa hợp với các đối tượng của chúng.

Thông tin hàng ngày