Lễ tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn tại chùa Sắc tứ Huệ Lâm (Q.8, TP.HCM)

Giác linh đài cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn tại chùa Sắc tứ Huệ Lâm (Q.8, TP.HCM)
Giác linh đài cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn tại chùa Sắc tứ Huệ Lâm (Q.8, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-3 (7-2-Giáp Thìn), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 21 năm ngày cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn, viện chủ chùa Sắc tứ Huệ Lâm (Q.8, TP.HCM) viên tịch.
Chư tôn đức thắp hương cầu nguyện
Chư tôn đức thắp hương cầu nguyện

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.1; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sư GHPGVN Q.8; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận cùng đông đảo Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó ban Trị sự Phật giáo Q.8, cùng Ban Kinh sư đã cử hành khóa lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn.

Chư Ni chùa Sắc tứ Huệ Lâm tưởng niệm cố Ni trưởng viện chủ
Chư Ni chùa Sắc tứ Huệ Lâm tưởng niệm cố Ni trưởng viện chủ

Sau đó, Ni trưởng Thích nữ Như Dung cùng chư Ni chùa Huệ Lâm cung thỉnh chư tôn đức quang lâm Giác linh đài dâng hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn sinh ngày 26-10-Kỷ Mùi (1919), tại xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Năm 18 tuổi, Ni trưởng xuất gia với Sư cụ Chánh Quả, chùa Kim Huê và được ban pháp danh Giác Nhẫn, tự Hồng Tịnh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40.

Năm 20 tuổi, Ni trưởng thọ giới Thức-xoa-ma-na và đăng đàn thọ Cụ-túc giới lúc 26 tuổi. Năm 1957, Ni bộ Nam Việt ra đời, Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn được bầu nhiệm vụ Chưởng bộ tịch trong Ban Quản trị Ni bộ khóa đầu tiên.

Khóa lễ cầu nguyện
Khóa lễ cầu nguyện

Sinh thời, Ni trưởng còn lãnh nhiệm vụ: Chánh Thư ký Ni bộ Bắc tông kiêm Giám học Ni trường Từ Nghiêm, Thành viên Ban Liên lạc Phật giáo TP.HCM, Phó Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học Huệ Lâm khóa 1,2,3 và 4... Ni trưởng cũng đã tiếp nhận chùa Sắc tứ Huệ Lâm, một ngôi chùa cổ gần như hoang phế và trực tiếp trùng tu khang trang như ngày nay.

Ngày mùng 7-2-Quý Mùi (9-3-2003 ), sau một cơn đau nhẹ, Ni trưởng đã xả bỏ báo thân; trụ thế 85 năm, 63 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày