Ninh Bình: Lễ tưởng niệm chư vị lịch đại Tổ sư tổ đình Kim Liên

Khóa lễ cầu nguyện tại tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn, Ninh Bình)
Khóa lễ cầu nguyện tại tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn, Ninh Bình)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-3, môn đồ đệ tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm chư vị lịch đại Tổ sư tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc (X.Đồng Hướng, H.Kim Sơn, Ninh Bình).

Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm chư vị lịch đại Tổ sư và tổ chức khóa lễ tụng kinh cầu nguyện theo truyền thống Phật giáo.

Chư tôn đức và đại biểu chính quyền tưởng niệm chư vị lịch đại Tổ sư
Chư tôn đức và đại biểu chính quyền tưởng niệm chư vị lịch đại Tổ sư

Được biết, đây là hoạt động thường niên của môn đồ đệ tử tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc nhằm tri ân các vị tiền bối có công kiến tạo, xây dựng nên ngôi chùa và khuyến tấn chư tôn đức nỗ lực tu học, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phát huy, thừa kế những gì Tổ sư đã dạy.

Dịp này, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, trụ trì tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc đã khuyến tấn chư Tăng Ni và Phật tử noi gương công hạnh của các bậc Tổ sư tiếp tục giữ gìn, phát triển ngôi tổ đình ngày thêm hưng thịnh.

Đông đảo Phật tử về dự lễ
Đông đảo Phật tử về dự lễ

Tổ đình Kim Liên được xây dựng năm 1838, vị Tổ đầu tiên là người họ Lê pháp hiệu là Từ Tế, trụ trì tại tổ đình Phúc Nhạc (X.Khánh Nhạc, H.Yên Khánh, Ninh Bình).

Đệ nhị Tổ mang họ Trần, ăn chay từ trong bụng mẹ. Đệ tam Tổ họ Lê, vốn là quan trong triều đình. Đời thứ tư là Tổ Thích Thanh Nghĩa ở Đại Hữu, thuộc dòng pháp Tào Động. Đời thứ 5 là Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN. Hiện chư tôn đức đang duy trì tiếp nối và phát triển tổ đình Kim Liên là thế hệ thứ 6.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày