Lễ tưởng niệm nhân đại tường cư sĩ Tâm Bửu Tống Hồ Cầm (1918-2022)

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm tại chùa Hải Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm tại chùa Hải Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-3 (8-2-Giáp Thìn), Lễ tưởng niệm nhân đại tường cư sĩ Tâm Bửu Tống Hồ Cầm - Huynh trưởng cấp Dũng Gia đình Phật tử Việt Nam, nhân sĩ Phật giáo, đã được gia quyến tổ chức tại chùa Hải Quang (P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Di ảnh cư sĩ - nhân sĩ Tống Hồ Cầm
Di ảnh cư sĩ - nhân sĩ Tống Hồ Cầm

Tại buổi lễ, chư tôn đức chùa Hải Quang đã cử hành lễ cúng ngọ, cầu siêu chơn linh cư sĩ Tống Hồ Cầm - pháp danh Tâm Bửu theo truyền thống Phật giáo cố đô.

Dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cũng đã đến thắp hương tưởng niệm cố cư sĩ Tống Hồ Cầm. Sinh thời, cư sĩ từng là Tổng Trị sự từ ngày đầu thành lập Báo Giác Ngộ (12-1975), rồi Phó Tổng biên tập phụ trách Trị sự Báo Giác Ngộ.

Khóa lễ cầu nguyện

Khóa lễ cầu nguyện

Cư sĩ Tống Hồ Cầm (1918-2022) nguyên quán tỉnh Thừa Thiên Huế, từng đảm nhiệm nhiều vai trò từ thời chấn hưng Phật giáo, qua An Nam Phật Học cho đến sau này, khi vào Sài Gòn, tham gia Hội Phật học Nam Việt, gắn bó với ngành báo chí Phật giáo, cộng tác với tạp chí Viên Âm, Phương Tiện, làm Tổng Thư ký tòa soạn tạp chí Từ Quang,...

Cư sĩ Tống Hồ Cầm từng đảm nhiệm nhiều trọng trách khác như: Ủy viên Ủy ban TƯMTTQVN và TP.HCM, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ủy viên Hướng dẫn nam nữ Cư sĩ Phật tử thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM (nhiệm kỳ II, III), Thành viên Ủy ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy viên Kiểm soát - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Huynh trưởng cấp Dũng Gia đình Phật tử VN…

Thân bằng quyến thuộc của cố cư sĩ Tống Hồ Cầm
Thân bằng quyến thuộc của cố cư sĩ Tống Hồ Cầm

Cư sĩ là một trong những nhân sĩ yêu nước, đã nhận rất nhiều huân, huy chương do Nhà nước trao tặng, là người anh cả thuộc thế hệ khai sáng tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam đồng thời với cố cư sĩ Võ Đình Cường. Ông còn là nhà thơ, với nhiều tác phẩm đã xuất bản dưới bút danh Tống Anh Nghị.

Do niên cao, cư sĩ Tống Hồ Cầm, pháp danh Tâm Bửu, huynh trưởng cấp Dũng đã mãn duyên, từ trần vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 11-3-2022 (9-2-Nhâm Dần) tại tư gia ở Q.Tân Bình, TP.HCM, đại thọ 105 tuổi.

Cư sĩ Tống Hồ Cầm là hội viên kiến lập, Trưởng ban Hộ tự chùa Hải Quang cho đến ngày qua đời
Cư sĩ Tống Hồ Cầm là hội viên kiến lập, Trưởng ban Hộ tự chùa Hải Quang cho đến ngày qua đời
Chư Tăng thực hiện nghi thức cầu siêu

Chư Tăng thực hiện nghi thức cầu siêu

Đại diện Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm - người có công xây dựng và phát triển tổ chức Gia đình Phật tử VN

Đại diện Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm - người có công xây dựng và phát triển tổ chức Gia đình Phật tử VN

Gia quyến của cố cư sĩ Tống Hồ Cầm
Gia quyến của cố cư sĩ Tống Hồ Cầm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày