Lễ tưởng niệm Đại lão HT.Thích Thiện Hào tổ chức nội bộ

GNO - Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sáng nay, 3-8 (14-6 ÂL) lễ tưởng niệm lần thứ 23 Đại lão HT.Thích Thiện Hào, cùng hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã viên tịch được BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức nội bộ tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM).
HD (11).JPG
Di ảnh Đại lão HT.Thích Thiện Hào

Trước khi vào buổi lễ, chư tôn đức tham dự phải tuân thủ các hướng dẫn về phòng chống Covid-19 như: đi qua máy khử khuẩn và áp dụng các biện pháp y tế được khuyến cáo.

Tại buổi lễ, chư tôn đức BTS Phật giáo TP, chư Tăng Việt Nam Quốc Tự đã thành kính niêm hương tưởng niệm, tri ân công đức trước Giác linh Đại lão HT.Thích Thiện Hào, cùng chư tôn thiền đức tiền bối hữu công cho đạo pháp và dân tộc.

Toàn thể chư Tăng đã tụng khóa lễ tụng niệm cúng dường, tri ân công đức Đại lão Hòa thượng đã đóng góp to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

HD (12).JPG

Chư tôn đức Văn phòng BTS Phật giáo TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Đại lão HT.Thích Thiện Hào với hành trạng là hình ảnh biểu hiện của sự hiến dâng trọn vẹn, sự gắn bó hài hòa giữa Đạo pháp và Dân tộc. Hòa thượng sinh ra ở đất Gia Định xưa (năm 1911), tại làng An Phú Đông, huyện Hóc Môn, xuất gia năm 1927, thọ cụ túc giới vào năm 1930.

Đại lão HT.Thích Thiện Hào là vị giáo phẩm có nhiều công đức cho đạo pháp, dân tộc. Đại lão Hòa thượng đã dấn thân tham gia Mặt trận Cứu quốc, Mặt trận Giải phóng miền Nam, Ban Liên Lạc Phật giáo Yêu nước… cống hiến, phụng sự trong thời kỳ trước và sau năm 1975.

ANHHD.JPG

Thành kính dâng trà

Cuộc đời tu tập và hành đạo của cố Đại lão Hòa thượng là thể hiện người trách nhiệm, tấm gương sáng, tiêu biểu của Tăng Ni, Phật tử cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phía Nam.

Cố Đại lão Hòa thượng từng đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các tổ chức của Giáo hội trước và sau năm 1975, góp phần to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất Phật giáo Việt Nam, góp phần lớn vào công tác đào tạo Tăng Ni tài đức.

ANHAB.JPG

Tụng thời kinh cúng dường lên Đại lão thượng

Đại lão HT.Thích Thiện Hào, Nguyên thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Viện chủ thiền viện Quảng Đức, chùa Xá Lợi (Q.3), Chứng minh Đạo sư Thiên Thai Thiền Giáo tông, Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ.

Hòa thượng đã xả báo thân, an tường thị tịch vào lúc 9 giờ sáng, ngày 20-7-1997 (nhằm ngày 16-6-Đinh Sửu), tại chùa Xá Lợi, Q.3, TP.HCM, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.

HD (5).JPG

Thành kính đảnh lễ Đại lão Hòa thượng

HD (7).JPG

Chư tôn đức tụng niệm

HD (9).JPG
Lễ tưởng niệm Đại lão HT.Thích Thiện Hào tổ chức nội bộ

HD (6).JPG
Toàn cảnh lễ tưởng niệm tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

GNO - Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng Podcast: "Thông qua kênh truyền thông chính thống, Báo Giác Ngộ đã giúp cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer được nhìn nhận đúng vị trí, vai trò trong tổng thể sinh động của Phật giáo Việt Nam".
Niệm Phật cầu gia bị

Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai tổng kết Phật sự năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Pháp Hóa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động Phật sự trong năm 2025, đồng thời triển khai những kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn sắp tới.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ chủ đề Nghi lễ Phật giáo - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: "Nghi lễ phải có dân tộc tính"

GNO - Sáng nay, 24-12, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã có buổi chia sẻ chủ đề “Nghi lễ Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày