Lễ tưởng niệm Đại lão HT.Thích Thiện Hào

GNO - Sáng nay, 19-7 (nhằm ngày 16-6-Bính Thân), chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trang nghiêm lễ húy nhật lần thứ 19 cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào (1911 - 1997) cùng hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối hữu công tại chùa Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Đại lão HT.Thích Thiện Hào, nguyên thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự THPG TP.HCM, Viện chủ thiền viện Quảng Đức, chùa Xá Lợi, chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền giáo tông, đảm nhiệm chủ nhiệm Báo Giác Ngộ đến khi viên tịch.

>>> Thành ủy TP.HCM dâng hương tưởng niệm

ABT (3).JPG

Cung rước chư tôn đức giáo phẩm quang lâm lễ đường

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG TP, Trưởng ban Tổ chức lễ húy nhật; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng UVTT HĐCM;

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự PG TP; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam; ban, viện T.Ư; BTS PG TP, BTS PG tỉnh, thành; 24 BTS GHPGVN quận huyện, chư tôn đức Ban Chức sự các trường hạ, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM; Tăng Ni các tự viện TP.HCM và môn đồ đệ tử cố Đại lão Hòa thượng.

ABT (7).JPG

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS niêm hương cúng dường

ABT (9).JPG
Thành kính tri ân công đức của cố Đại lão Hòa thượng cho đạo pháp và dân tộc

Tại lễ đường, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS đã thành kính niêm hương cúng dường, nhất tâm hướng đến Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng cùng chư vị tiền bối hữu công cầu nguyện, tưởng niệm bậc cao tăng thạc đức đã đóng góp to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, một đời cống hiến, phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm với khói trầm hương quyện tỏa, toàn thể đại chúng nhất tâm tụng niệm với âm ba trầm hùng của chuông trống Bát Nhã thành kính tưởng niệm.

ABT (11).JPG

Đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng cùng chư tiền bối hữu công

ABT (10).JPG
Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM thành kính tưởng niệm

Sinh thời, Đại lão HT.Thích Thiện Hào đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các tổ chức của Giáo hội trước và sau năm 1975, góp phần to lớn trong công cuộc chấn hưng, thống nhất Phật giáo Việt Nam, đào tạo Tăng Ni tài đức. Cuộc đời hành đạo của cố Đại lão hòa thượng là hình ảnh biểu hiện trọn vẹn sự gắn bó hài hòa giữa đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng đã xả báo thân, an tường thị tịch vào lúc 9 giờ sáng, ngày 20-7-1997 (nhằm ngày 16-6-Đinh Sửu), tại chùa Xá Lợi, Q.3, TP.HCM, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.

ABT (8).JPG

Đông đảo Tăng Ni các tỉnh, thành, TP.HCM về dự lễ tưởng niệm

Ban Tổ chức, môn đồ đệ tử đã thành kính tác bạch cúng dường trai Tăng.

Trước đó, chiều ngày 18-7, Ban Tổ chức, môn đồ đệ tử cũng đã tiếp đón đại diện Thành ủy TP.HCM, các ban, ngành đoàn thể trung ương, TP.HCM, quận Tân Bình, P.2 sở tại đã đến đốt nén tâm hương tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào và chư vị tiền bối hữu công.

ABT (12).JPG

Chư tôn đức giáo phẩm cử bát cúng dường trong lễ trai Tăng

ABT (1).JPG
Lễ trai Tăng

Xem thêm lễ cung rước chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đường:

ABT (4).JPG

Le tuong niem HT Thien Hao (4).JPG

ABT (6).JPG
ABT (2).JPG

Paner tưởng niệm tại chùa Phổ Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày