Lễ tưởng niệm HT.Thích Từ Nhơn tại Đồng Tháp

GNO - Sáng qua, 1-5 (16-3-Mậu Tuất), HT.Thích Chơn Minh, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 5 Đại lão HT.Thích Từ Nhơn (1926 - 2013) tại chùa Phước Thạnh (TP.Sa Đéc).

_MG_6172 (Copy).JPG


Di ảnh Đại lão HT.Thích Từ Nhơn tôn trí tại Tổ đường chùa Phước Thạnh

Quang lâm tham dự có HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Thiện Năng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn TP.Sa Đéc...

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với khói trầm hương quyện tỏa, HT.Thích Chơn Minh cung tiến giác linh, tỏ lòng cung kính đến vị tiền bối trụ trì chùa Phước Thạnh và dâng hương hoa HT.Thích Từ Nhơn - tiền nhiệm trụ trì.

Trước tổ đường, chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Tăng Ni, môn đồ pháp quyến, Phật tử đã nhất tâm dâng nén tâm hương cúng dường, tưởng niệm công đức của cố Đại lão Hòa thượng.

_MG_6167 (Copy).JPG


HT.Chơn Minh cung tiến giác linh

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Năng có đạo từ, nhắc lại đôi dòng tiểu sử, cho biết, ngài thế danh là Nguyễn Văn Sáu, sinh năm Bính Dần (1926) tại Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp, trong gia đình thượng lưu trí thức, Phật tử thuần thành, nhiều đời tin kính Tam bảo, nên khi còn nhỏ, Hòa thượng đã có cơ duyên ở trong chùa đi học. Ngài được thân sinh là Hòa thượng Hồng Diệu hiệu Thiện Đạo - trụ trì Phước Thạnh cổ tự đưa về tổ đình Phi Lai xuất gia với Sư bá Hồng Pháp hiệu Thiện Minh, là trưởng tử Tổ Phi Lai, được Hòa thượng ban pháp húy Nhựt Sáu, hiệu Từ Nhơn, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Sinh thời, Đại lão HT.Thích Từ Nhơn được Giáo hội giao nhiều trọng trách trong Giáo hội Tăng-già Nam Việt tỉnh Sa Đéc, GHPGVN Thống Nhất, đặc biệt là GHPGVN. Theo đó, sau khi GHPGVN thành lập (1981), Hòa thượng được cử đảm nhiệm Phó ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư. Tháng 6-1982, thành lập Thành hội Phật giáo TP.HCM, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự THPG TP (1982 - 1997).

Tại Đại hội kỳ III, GHPGVN (năm 1992), Hòa thượng được Đại hội suy cử đảm nhiệm UV HĐTS; Đại hội kỳ IV (1997), Hòa thượng được suy tôn Thành viên HĐCM, suy cử Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực ban Tăng sự T.Ư. Đại hội kỳ V, VI và VII, Hòa thượng được Đại hội suy cử Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cho đến ngày xả bỏ báo thân.

_MG_6174 (Copy).JPG


Dâng hương tưởng niệm Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

Từ năm 1964 đến ngày viên tịch, HT.Thích Từ Nhơn từng được cung thỉnh làm giới sư, đường đầu Hòa thượng, Yết-ma, Giáo thọ A-xà-lê tại các Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho các giới tử ở Gia Định, Sài Gòn, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp…

Thuận thế vô thường, Hòa thượng viên tịch vào lúc 7 giờ, ngày 25-4-2013 (nhằm ngày 16-3-Quý Tỵ) tại Việt Nam Quốc Tự, trụ thế 88 năm, hạ lạp 68 năm.

>> Xem lại tin: Truy niệm và cung tống kim quan Đại lão HT.Thích Từ Nhơn làm lễ trà-tỳ ||

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày