Lễ tưởng niệm lần thứ 21 Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng nay, 1-1-2015 (nhằm ngày 11-11-Giáp Ngọ), tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM đã long trọng diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 21 cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận, Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hiệp kỵ chư tôn đức thành viên HĐCM GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão của các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam do Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS kết hợp BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức.

BT (2).jpg

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

BT (6).jpg
Chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN, ban, viện T.Ư

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư  ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS;

HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Giác Toàn, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; chư tôn đức Văn phòng II TƯGH; đại diện các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN các tỉnh, thành, BTS GHPGVN TP.HCM và 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM có sự hiện diện của ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Lê Hoàng Vân, Phó trưởng ban kiêm Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM….

BT (8).jpg

BTS GHPGVN tỉnh, thành; BTS GHPGVN quận, huyện TP.HCM

BT (3).jpg
Quý quan khách đại diện các cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM

BT (10).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử
Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Tại lễ tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN (1897-1993), thay mặt Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã cung tuyên tiểu sử của Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN. Theo đó, cả cuộc đời tu tập, hành đạo của Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN đã cống hiến hết lòng cho đạo pháp và dân tộc.

Cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận đã trải qua nhiều trọng trách của Giáo hội: Phó hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Quyền Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Chứng minh Ban Vận động Thống nhất Phật giáo. Tháng 11-1981, Hội nghị Đại biểu Thống nhất PGVN diễn ra tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội, toàn thể đại biểu nhất tâm cung thỉnh Ngài đảm nhận ngôi vị Pháp chủ GHPGVN.

Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN trụ trì nhiều tự viện như: Hoàng Ân tự, Hồng Phúc, Quán Sứ… Ngài mở Trường Cao cấp Phật học ở ba miền Nam, Trung, Bắc và các Trường Cơ bản Phật học tại các tỉnh, thành, đào tạo Tăng, Ni tài đức phục vụ cho Giáo hội.

Từ Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo năm 1981 cho đến Đại hội PG kỳ 3 (1992), ngài luôn được Tăng Ni, Phật tử cả nước tín nhiệm và tiếp tục suy cử đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ cho đến ngày thị tịch.

Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN an nhiên thu thần nhập diệt vào ngày 23-12-1993 (nhằm ngày 11-11-Quý Dậu), trụ thế 97 năm, hạ lạp 77 năm.

BT (11).jpg

HT.Thích Đức Nghiệp đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội

Trong không khí trang nghiêm, trang trọng, HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM cũng đã đọc lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội. Từng lời cảm xúc đi vào lòng người tham dự, tri ân tấm gương đạo hạnh của Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN:

Trên ngôi vị Pháp chủ tối cao, cố Đại lão Hòa thượng đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm Tăng Ni, Phật tử cả nước, làm hải đăng định hướng cho GHPGVN. Qua những lời khuyến hóa thâm nghiêm, nhân hậu, hàm tàng bao ý nghĩa xây dựng và phát triển ngôi nhà GHPGVN, ngày càng phát triển, trang nghiêm, hưng thịnh trong lòng dân tộc trên các lĩnh vực. Và, thực tế, hơn 30 năm qua, GHPGVN cùng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã phụng hành giáo chỉ của cố Đại lão Hòa thượng thực hiện thành công tốt đẹp và có hiệu quả các công tác Phật sự của Giáo hội, làm tốt đạo đẹp đời trong hiện tại cũng như tương lai…”

BT (12).jpg

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS... thành kính dâng hương tưởng niệm

BT (15).jpg
Đồng nhất tâm cầu nguyện

Tri ân và tưởng nhớ công đức sâu dày, toàn thể chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành, quý quan khách đã thành kính đối trước Giác linh đài dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện, tri ân Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức thành viên HĐCM GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão của các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam với hạnh nguyện từ bi cao cả, giới đức hương thơm, mãi mãi sáng soi.

Nguyện cầu pháp thân Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức thành viên HĐCM GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão của các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam từ bi gia hộ cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam vững bước trên con đường đạo và GHPGVN ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc…

BT (13).jpg
BT (9).jpg

Thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm trước Giác linh đài

Nhiều vòng hoa của của các cơ quan, ban, ngành T.Ư, TP.HCM; HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN các tỉnh, thành, quận, huyện… cũng đã thành kính dâng lên tưởng niệm tại Giác linh đài.

Buổi lễ tưởng niệm kết thúc sau phần phát biểu của HT.Thích Thiện Tánh, đại diện Ban Tổ chức cảm tạ.

BT (1).jpg

HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ

BT (16).jpg

BT (7).jpg

Chư tôn đức Ni thành kính tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày