Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tại chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tôn trí tại chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tôn trí tại chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phổ Đà (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), môn đồ đệ tử đã tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ I cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, viện chủ chùa vào ngày 28-10 (14-9-Quý Mão).
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng thắp hương tưởng niệm
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; đại diện Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng các Phật tử gần xa đồng tham dự.

Cung tiến Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
Cung tiến Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh sám chủ buổi lễ cùng Ban Kinh sư đã cử hành khóa lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc.

Nơi Giác linh đài, chư tôn đức Tăng Ni đã thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Dịp này, môn đồ đệ tử cũng đã thiết lễ trai Tăng, cúng dường lên chư tôn giáo phẩm để viên tròn hiếu sự. Tại trai đường, Ni sư Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Phổ Đà đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc của hàng đệ tử khi vắng bóng ân sư.

Ni sư Thích nữ Như Trí dâng lời tác bạch cúng dường
Ni sư Thích nữ Như Trí dâng lời tác bạch cúng dường

Hòa thượng Thích Như Niệm thay mặt chư tôn đức chứng minh đã ôn lại công hạnh của cố Ni trưởng - vị giáo phẩm giới đức trang nghiêm, có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc. Quá trình tu học, hành đạo của Ni trưởng là sự dấn thân, luôn tận tụy với phương châm “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, thực hành hạnh nguyện Bồ-tát, đóng góp nhiều công đức cho Giáo hội TP.HCM, Q.Bình Thạnh. Đồng thời, Hòa thượng cũng tán thán công đức cúng dường của môn đồ pháp quyến và nhắc nhở hàng Ni chúng noi theo công hạnh của cố Ni trưởng trên bước đường tu học, hành đạo.

Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ
Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Ủy viên Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, nguyên Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Phó ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh.

Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào 8 giờ 50 phút ngày 31-10-2020 (15-9-Canh Tý); trụ thế 84 năm, 60 hạ lạp.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm

Trước đó, chiều 27-10, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM đã đến thắp hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày