Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát - nguyên Phó ban Quản trị tổ đình Ấn Quang

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 18-4 (21-3-Ất Tỵ), tại tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 29 cố Thượng tọa Thích Minh Phát, Ủy viên Từ thiện xã hội GHPGVN, nguyên Phó ban Quản trị tổ đình Ấn Quang.
Giác linh đài Thượng tọa Thích Minh Phát
Giác linh đài Thượng tọa Thích Minh Phát

Quang lâm tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng Tăng Ni các tự viện, pháp quyến và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tiến Giác linh Thượng tọa Thích Minh Phát

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tiến Giác linh Thượng tọa Thích Minh Phát

Tại chánh điện, chư tôn đức Tăng Ni, môn hạ và Phật tử trì tụng kinh A Di Đà, thực hiện khóa lễ cúng ngọ theo nghi thức thiền môn.

Nơi tổ đường, Hòa thượng Thích Lệ Trang sám chủ khóa lễ cung tiến Giác linh Thượng tọa Thích Minh Phát; chư tôn đức nhất tâm tưởng niệm công đức của bậc mô phạm chốn tòng lâm, suốt cả cuộc đời cống hiến phụng sự Đạo pháp và chúng sanh.

Chư tôn đức nhất tâm tưởng niệm

Chư tôn đức nhất tâm tưởng niệm

Cố Thượng tọa Thích Minh Phát, thế danh Lê Nhựt Nguyên, pháp danh Nguyên Đức, pháp hiệu Minh Phát, sinh năm 1956 tại Chợ Lớn (nay là Q.10, TP.HCM).

Năm 1974, khi Hội đồng Quản trị tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc được thành lập, Thượng tọa được cử làm chức Phó Tổng Quản sự, kiêm tri khố tổ đình, chăm lo đời sống thiền môn cho đại chúng một cách chu toàn.

Năm 1976, vâng lệnh Hòa thượng bổn sư và theo sự tha thiết thỉnh cầu của Phật tử, Thượng tọa kiêm nhậm chức trụ trì chùa Viên Giác (Q.Tân Bình).

Năm 1978, Thượng tọa xây dựng chùa Viên Dung (xã Linh Đông, H.Thủ Đức, TP.HCM). Năm 1992, Thành hội Phật giáo TP.HCM bổ nhiệm Thượng tọa về trụ trì chùa Phụng Sơn (Q.11).

Môn đồ đệ tử dâng phạn thực cúng dường

Môn đồ đệ tử dâng phạn thực cúng dường

Thượng tọa cũng đã nỗ lực vận động tài chánh trùng tu ngôi tổ đình Ấn Quang, chùa Long Triều, kiến thiết Đại Tòng Lâm Phật giáo, chùa Huệ Nghiêm, Dược Sư (Q.Bình Thạnh), Viên Giác, Phụng Sơn và chùa Khánh Đức (Sông Bé)… để trang nghiêm đạo tràng, xứng đáng là cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng của Giáo hội tại địa phương.

Năm 1993, sau Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ III, Thành hội Phật giáo TP.HCM lần thứ IV, Thượng tọa Thích Minh Phát được suy cử Ủy viên Từ thiện xã hội GHPGVN.

Cả cuộc đời Thượng tọa Thích Minh Phát lưu tại trong tâm thức của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử là hiện thân của một bậc có chí nguyện Bồ-tát luôn xả thân để cứu giúp tất cả trong mọi hoàn cảnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Q.Tân Bình thắp hương tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Viên Giác (Q.Tân Bình)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Q.Tân Bình thắp hương tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Viên Giác (Q.Tân Bình)

Thuận thế vô thường, Thượng tọa xả báo an tường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 21-3-Bính Tý (nhằm ngày 8-5-1996), trụ thế 41 năm, 21 hạ lạp.

Được biết, dịp này, chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), Viên Giác (Q.Tân Bình), Viên Dung (TP.Thủ Đức) và nhiều tự viện cũng thiết lễ tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Minh Phát - bậc ân sư của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Viên Giác

Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Viên Giác

Tại chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh)

Tại chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày