Lễ tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ

GNO - Sáng nay, 5-4, tại Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), Trung ương GHPGVN đã tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm lần thứ 35 ngày Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch HĐTS viên tịch, cùng hiệp kỵ chư tôn thiền đức tiền bối Phật giáo hữu công.

ANHAB (2).JPG
Lễ đường tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Như Niệm, đồng UVTT HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tâm; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; Chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH, Ban, Viện T.Ư; BTS GHPGVN TP.HCM và các BTS Phật giáo tỉnh, thành; chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư; Tăng Ni sinh Trường Cao - Trung Phật học TP; Lớp Cao - Trung cấp Giảng sư, các tự viện TP và đại diện môn đồ pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng…

Đại diện các cơ quan Trung ương và TP.HCM có bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP, đại diện các cơ quan quận 3, phường 8 sở tại.

ANHAB (4).JPG

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN

ANHAB (5).JPG
Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS tham dự lễ

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ. Theo đó, Hòa thượng húy Văn Kính, pháp danh Tâm Như, tự Đạo Giám, hiệu Thích Trí Thủ. Hòa thượng sanh giờ Hợi ngày 19-9 năm Kỷ Dậu (1-11-1909). Xuất thân từ một dòng tộc nối đời sùng mộ Phật pháp, Hòa thượng thuộc thế hệ thứ 8 của họ Nguyễn.

Hòa thượng được bổn sư Viên Thành nhận làm đệ tử thứ tư, ban pháp danh Tâm Như, pháp tự Đạo Giám. Đủ hai mươi tuổi, bổn sư cho vào giới đàn chùa Từ Vân ở Đà Nẵng thọ Cụ túc giới, Hòa thượng trúng tuyển Thủ Sa-di trong số 300 giới tử tại giới đàn này.

Suốt cuộc đời hành đạo, Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ, là vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ, có công đức to lớn đối với công cuộc đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, thống nhất Phật giáo Việt Nam, suốt đời phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc.

ANHAB (8).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ

ANHAB (6).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự lễ tưởng niệm

ANHAB (9).JPG
Đại diện các cơ quan trung ương, TP.HCM tham dự lễ tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN, đến năm 1975 kiêm Phụ tá Đức Tăng thống, cho đến khi đất nước và đạo pháp chuyển qua giai đoạn lịch sử mới. Hòa thượng được bầu làm Trưởng ban Ban Vận động thống nhất Phật giáo và khi Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội ngày 7-11-1981, Hòa thượng được suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ đầu tiên.

Hòa thượng đã mãn báo thân vào lúc 21 giờ 30 ngày 2-4-1984 (tức ngày 2-3-Giáp Tý), tại Quảng Hương Già Lam (chùa Già Lam, TP.HCM). Trụ thế 76 tuổi đời, 56 hạ lạp.

ANHAB (10).JPG

HT.Thích Trí Quảng dâng lời tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng

Trưởng lão Hòa thượng để lại nhiều tác phẩm chính gồm: Kinh Phổ Môn, Kinh Phổ Hiền, Mẹ hiền Quán Âm, Kinh Vô thường, Kinh A Di Đà, Kinh Thập thiện nghiệp đạo, Kinh Đại phương đẳng Như Lai tạng, Kinh Bất tăng bất giảm, Pháp môn Tịnh độ, Tâm kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Luật Tỳ-kheo, Luật Bồ-tát, Luật Tứ phần, Luận Khuyến phát Bồ-đề tâm, Nghi thức truyền giới Bồ-tát tại gia và Thập thiện, Nghi thức Phật đản, Nghi thức lễ sám buổi khuya và một số tác phẩm, văn thư khác.

Trong không khí trang nghiêm của lễ tưởng niệm, HT.Thích Trí Quảng đã đại diện Trung ương GHPGVN và BTS GHPGVN TP dâng lời tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng. Qua đó, tri ân vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ với giới đức thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo và ý giáo thâm nghiêm. Hòa thượng hiện thân của giới luật, là sức sống miên viễn của Phật pháp, là người khai thông giới thân huệ mạng cho hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.

Từ lúc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ I (1981-1986) cho đến ngày viên tịch, Trưởng lão Hòa thượng đã không ngừng xây dựng và phát triển, làm cho ngôi nhà GHPGVN ngày càng trang nghiêm và hưng thịnh trong lòng dân tộc, nhất là trong giai đoạn thống nhất Phật giáo Việt Nam đầy gian nan, thử thách như Hòa thượng đã từng tâm sự: ‘Những gì tôi làm lợi ích cho Đạo pháp tức là lợi ích cho Dân tộc; những điều tôi làm lợi ích cho Dân tộc tức là lợi ích cho Đạo pháp’… Trong hơn 50 năm phụng sự cho Đạo pháp, Dân tộc, Trưởng lão Hòa thượng đã thực hiện một cách trọn vẹn các Phật sự bằng những hành động và ý chí của mình…”, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM cung tán.

ANHAB (12).JPG

Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ

ANHAB (13).JPG
Tri ân công đức to lớn của Trưởng lão Hòa thượng cho Đạo pháp và Dân tộc

ANHAB (7).JPG
Quang cảnh lễ tưởng niệm lần thứ 35 ngày Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ viên tịch

Tại lễ đường, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN TP, khách quý… đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ, tụng niệm Bát-nhã tâm kinh cúng dường, tri ân công đức to lớn của Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch HĐTS trong công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam, phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc; cùng tưởng niệm, tri ân chư tôn đức HĐTS GHPGVN viên tịch.

Lễ tưởng niệm trang nghiêm hôm nay là sự thành kính của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử GHPGVN hướng về công đức và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng. Công đức và đạo nghiệp to lớn ấy vẫn còn sống mãi trong tâm tư, ký ức của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN và trong trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Cùng ngày, tại chùa Già Lam, tổ đình Báo Quốc - Huế, môn đồ pháp quyến cũng cử hành lễ tưởng niệm 35 năm Đức Trưởng lão Hòa thượng viên tịch.

Kính mời bạn đọc xem chùm ảnh lễ tưởng niệm tại Văn phòng II TƯGH:

ANHAB (14).JPG

Niêm hương tưởng niệm Đức Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN

ANHAB (17).JPG
Tăng Ni, Phật tử hôm nay luôn noi gương sáng của Trưởng lão Hòa thượng

ANHAB (3).JPG
HT.Thích Tấn Đạt dẫn chương trình buổi lễ

ANHAB (1).JPG
HT.Thích Huệ Thông đọc cảm tạ của Ban Tổ chức

ANHAB (15).JPG
Chư tôn đức đại diện môn đồ pháp quyến Trưởng lão Hòa thượng

ANHAB (16).JPG
Đông đảo chư Ni tham dự lễ tưởng niệm

ANHBT (1).JPG
Bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ tại chùa Già Lam (Q.Gò Vấp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày