Lễ Vu lan, dâng y tại pháp viện Minh Đăng Quang

GNO - Sáng qua, 10-8 (15-7-Giáp Ngọ), tại pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM), lần đầu tiên lễ dâng y nhân mùa Vu lan - Báo hiếu lên hơn 200 chư Tăng Ni Giáo đoàn IV đã diễn ra long trọng.
PVMDQ (4).jpg
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện

HT.Thích Giác Tường, Thành viên HĐCM, Chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Ngộ, Phó trưởng Giáo đoàn IV; HT.Thích Giác Phúc, Trưởng Giáo đoàn IV; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Hiệp, Chứng minh Hệ phái cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc Giáo đoàn IV và hàng ngàn Phật tử về tham dự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Toàn thay mặt cho chư tôn đức nói lên ý nghĩa của lễ Vu lan cũng như ý nghĩa dâng y ca-sa lên chư Tăng là thể hiện sự hộ trì Tam bảo của người Phật tử.

HT.Thích Giác Tường ban đạo từ, tán thán công đức tới toàn thể chư tôn đức và các Phật tử về tham dự Đại lễ Vu lan và dâng cúng pháp y lên chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Mời bạn xem thêm chùm ảnh lễ dâng y tại pháp viện Minh Đăng Quang:

PVMDQ (5).jpg
Trong buổi sáng rằm mùa Đại lễ Vu lan - chư Tăng Giáo đoàn IV đã vân tập về pháp viện tiến hành lễ Vu lan, dâng pháp y lần đầu tiên kể từ khi ngôi pháp viện được xây dựng uy nghi, hoành tráng

PVMDQ (6).jpg
Chư tôn đức từ từ tiến vào chánh điện trong sự trang nghiêm cung đón của Phật tử các giới

PVMDQ (7).jpg
Tại chánh điện, chư tôn đức thành kính niêm hương bạch Phật

PVMDQ (8).jpg
Đảnh lễ Đức Thế Tôn

PVMDQ (9).jpg
Phật tử dâng hoa cúng dường

PVMDQ (10).jpg
HT.Thích Giác Toàn đọc diễn văn khai mạc - nói về ý nghĩa Vu lan

PVMDQ (14).jpg

PVMDQ (15).jpg
Trong khi đó, Phật tử cũng đang xếp thành hàng dài trang nghiêm, chuẩn bị dâng pháp y cúng dường chư tôn đức

PVMDQ (16).jpg
Dâng cúng pháp y lên chư Tăng

PVMDQ (19).jpg

PVMDQ (20).jpg
HT.Thích Giác Tường ban đạo từ

PVMDQ (21).jpg
Thời tụng kinh Vu lan

PVMDQ (18).jpg

PVMDQ (17).jpg
Nét đẹp mùa dâng cúng pháp y

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày