Lễ xá tội vong nhân của người Trung Quốc

Bắt đầu từ ngày 30/8 (tức 11/7 Âm lịch), cộng đồng người Hoa tại Malaysia tổ chức lễ xá tội vong nhân. Nhiều hoạt động đã được tổ chức nhân ngày lễ này để xua đi những điều xấu và cầu cho những điều tốt đẹp sẽ tới vào năm sau.

Bắt đầu từ ngày 30/8 (tức 11/7 Âm lịch), cộng đồng người Hoa tại Malaysia tổ chức lễ xá tội vong nhân. Nhiều hoạt động đã được tổ chức nhân ngày lễ này để xua đi những điều xấu và cầu cho những điều tốt đẹp sẽ tới vào năm sau.

Lễ xá tội vong nhân rơi vào tháng 7 Âm lịch, bởi người Trung Quốc tin rằng, lúc đó cửa ngục sẽ được mở để những vong hồn đói có thể tìm kiếm thức ăn trên trái đất. Nhiều loại đồ ăn đã được chuẩn bị cho ngày lễ này, nhưng bia sẽ không được dùng vì lễ xá tội vong nhân rơi đúng tháng ăn chay Ramadan của người hồi giáo.

Ông Oon Ee Seng nói: “Chúng tôi chủ yếu chuẩn bị đồ ăn giống như người sống, nếu được ăn uống đầy đủ, những vong hồn sẽ vui vẻ và không gây hại cho người khác”.

Ngoài đồ ăn, người Trung Quốc còn đốt rất nhiều vàng mã. Cũng vào lễ xá tội vong nhân này, người Trung Quốc thường tránh đi lại, chuyển nhà, bắt đầu công việc kinh doanh hay cưới xin, bởi họ cho rằng sẽ gặp rủi ro.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm khóa lễ lạy Ngũ bách danh trong động Hương Tích

[Ảnh] Tròn 50 năm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thực hành hạnh nguyện lạy Ngũ bách danh tại động Hương Tích

GNO - Nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-9 ÂL), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã trở về chùa Hương (xã Hương Sơn, TP.Hà Nội) để thực hiện hạnh nguyện lễ Ngũ bách danh tại động Hương Tích.
 "Tâm từ bi kết hợp với trí tuệ là nền tảng của sự chữa lành cảm xúc"

Tâm từ bi trong tâm lý học Phật giáo

NSGN - Trong tâm lý học Phật giáo, tâm từ bi là một hình thức của sự đồng cảm. Chúng ta cảm nhận nỗi đau khổ của người khác như chính nỗi đau khổ của mình và mong muốn họ được giải thoát hoàn toàn khỏi nó.

Thông tin hàng ngày