Lễ xuất gia gieo duyên tại chùa Sreyvonsa

GNO - Sáng ngày 7-7, tại chùa Sreyvonsa (P.Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài) đã tổ chức lễ xuất gia gieo duyên theo truyền thống cho con em các gia đình Khmer. Lễ xuất gia dưới sự chứng minh của HT.Danh Lung, Phó Văn phòng II TƯGH, Viện chủ chùa Sreyvonsa. Lễ xuất gia lần này có 27 tịnh nhân xuất gia và 18 tu sinh xuất gia gieo duyên ngắn hạn.

binhphuocxgdd (5).JPG

Trước khi lễ xuất gia bắt đầu, các giới tử và Phật tử nhiễu Phật 3 vòng trong lời kinh tụng Pali. Sư Trụ trì chùa đảnh lễ Hòa thượng Viện chủ xin cử hành lễ xuất gia cho tập thể giới tử. Tất cả tu sinh thực hành xin giới và lễ xuất gia tiến hành theo nghi thức Phật giáo Nam tông Khmer. Các giới tử trước đó đã được cạo tóc và long mày theo theo truyền thống xuất gia Khmer.

binhphuocxgdd (3).JPG

Các giới tử và gia đình nhiễu Phật 3 vòng

binhphuocxgdd (4).JPG

Giới tử nhận giới

Chư tôn đức cùng nhau hiệp lực tiến hành tác pháp xuất gia cho từng giới tử. Từng giới tử sau đó được khoác lên mình tam y và tề tựu tại giới trường để nghe, học và tụng đọc giới bổn của Sadi. Hòa thượng Viện Chủ tụng kinh phúc chúc và ban pháp nhủ đến các vị Tân Sa-di. Đại đức trụ trì rải nước theo nghi thức truyền thống.

binhphuocxgdd (1).jpg

Lễ báo ân cha mẹ

Buổi lễ xuất gia kết thúc bằng lễ cúng dường trai tăng của thí chủ. HT. Danh Lung cho biết chùa Sreyvonsa là đơn vị đầu tiên phát động khóa tu học xuất gia gieo duyên dài hạn 2 tháng. Trong suốt khóa tu học, các em sẽ ở lại chùa để học tập và chỉ được về thăm gia đình mỗi cuối tuần.

binhphuocxgdd (2).jpg

Lễ Chon-day-nek (lễ buộc dây)

Được biết ngày hôm trước lễ xuất gia diễn ra, chùa đã tổ chức 2 buổi lễ Chon-day-nek và lễ báo ân cho các em xuất gia. Buổi lễ đã thu hút rất nhiều gia đình Phật tử đến tham dự. Đây là những lễ trong truyền thống của người Khmer dành cho những em muốn xuất gia. Theo truyền thống của các nước Phật giáo Nam truyền nói chung, Phật giáo Nam tông Kmer nói riêng thì tất cả các nam giới đều phải xuất gia gieo duyên một lần để trả hiếu cho cha mẹ. Đây là một truyền thống đẹp trong Phật giáo và đầy tính nhân văn của người Khmer.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày