Liên quan đến vụ đập phá tượng Phật ở Bình Phước

GNO - Vụ việc "đập phá tượng Phật" ở Bình Phước trở thành "điểm nóng" trong sự quan tâm của Tăng Ni, Phật tử kể từ khi có một clip xuất hiện trên mạng YouTube.

Đoạn clip với nội dung miêu tả một số người dùng đá và các vật dụng để phá hủy tượng Phật, Bồ-tát. Sau đó là hình ảnh những Phật tử lớn tuổi, người ôm đầu tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, người xoa vào thân Phật với sự xót xa, thành kính…

Binhphuoc.jpg
Hình ảnh từ clip, thể hiện sự xót xa của Phật tử trước tôn tượng bị đập phá


Hình ảnh trên được cho là xảy ra ở
Khu du lịch núi Bà Rá (H.Long Phước, tỉnh Bình Phước). Trước sự quan tâm, bày tỏ bức xúc của dư luận, nhất là cộng đồng mạng, cũng như những trang web Phật giáo, Văn phòng II TƯGH đã gửi công văn yêu cầu BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước có giải trình sự việc.

PV Giác Ngộ trước đó đã liên lạc với chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bình Phước để xác minh sự việc và được HT.Thích Nhuận Thanh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cho biết đang làm giải trình gửi Văn phòng II theo đề nghị từ TƯGH.

Đồng thời, để rõ hơn sự việc, hôm nay, 19-4, phóng viên có cuộc gặp với Hòa thượng Trưởng BTS để xác minh và ghi nhận ý kiến của địa phương, nơi xảy ra sự vụ.

Bạn đọc quan tâm tiếp tục theo dõi trên Giác Ngộ Online để biết thêm chi tiết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày