Liễu Quán Vu lan 2015 - ấn phẩm đáng đọc

GNO - Ấn phẩm Liễu Quán, do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế chủ trương là một trong những ấn phẩm Phật giáo đáng đọc và lưu giữ làm tư liệu hữu ích.


LQ1.jpg
Bìa 2 ấn phẩm Liễu Quán số 6 - Mỹ thuật: HS.Mai Quế Vũ
Liễu Quán số 6 cũng là số Vu lan – Báo hiếu 2015, do vậy chuyên mục văn hóa trên ấn phẩm này dành đăng các nội dung với cảm hứng về hiếu hạnh, hình tượng của người Mẹ trong tâm thức văn hóa Á Đông, văn hóa Việt. Những vấn đề đáng suy gẫm từ hiện tượng hồi sinh của Đại học Phật giáo Nalanda qua cái nhìn của Giáo sư Amartya Sen được biên dịch và đăng trong số này là một trong những nội dung đáng lưu ý trên trang văn hóa. Đặc biệt, ấn phẩm số 6 dành cho chuyên đề về Di sản mộc bản Phật giáo xứ Huế, lần đầu tiên công bố những thống kê và một vài khảo sát bước đầu nhưng quan trọng về hiện trạng mộc bản – một trong những di sản quý được lưu giữ tản mạn trong các tự viện, tư gia tại cố đô. Những công bố bước đầu này là quan trọng, bởi từ đó, cho chúng ta có một cái nhìn khác, một lời nhắc nhở trách nhiệm thừa kế văn hóa đối với tiền nhân qua nhiều di sản khác nữa đang bị vùi quên đây đó, mà lẽ ra cần được hệ thống, bảo tồn một cách cẩn thận, khoa học. Cũng trong số này, các nội dung khác, như Phật học, Phật giáo với khoa học, Tư liệu, Trên địa cầu xanh… tuyển đăng nhiều nội dung đáng đáng đọc.Ấn phẩm Liễu Quán thực hiện mỗi năm 3 số, mỗi số công bố một chuyên đề mới mẻ, được thực hiện công phu với sự cộng tác của chư tôn đức giáo phẩm, các nhà nghiên cứu uy tín trong nước và hải ngoại. Ấn phẩm trình bày mỹ thuật, in ấn đẹp, được phát hành rộng rãi. Tại Huế, liên lạc tòa soạn 15A Lê Lợi; tại TP.HCM, nhà sách Hà Nội, 245 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1; tại Hà Nội, 73 phố Quán Sứ. Hoặc có thể liên lạc với Thầy Thích Không Nhiên, Phó Chủ biên kiêm Thư ký tòa soạn, điện thoại 0982.239.269.Sau đây là một số hình ảnh về các trang nội dung của ấn phẩm Liễu Quán số 6 vừa được phát hành:

2.jpg
Thông tin về nội dung và tòa soạn của ấn phẩm Liễu Quán số 6

3.jpg

4.jpg

22.jpg

30.jpg

28.jpg

58.jpg

94.jpg

49.jpg

55.jpg

11.jpg

104.jpg

107.jpg

116.jpg

118.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày