Lời cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

0:00 / 0:00
0:00
Pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 3; Chứng minh Thiên Thai Thiền Giáo tông; Viện chủ chùa Phật Học Xá Lợi, quận 3, TP.HCM; Viện chủ tổ đình Bửu Sơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều Kỷ niệm chương, Huy chương của các bộ ngành, Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch lúc 22 giờ 30 phút ngày 12-2-2024, nhằm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại chùa Phật Học Xá Lợi, quận 3, TP.HCM; trụ thế 104 năm, hạ lạp 83 năm. Tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng được Trung ương Giáo hội và môn đồ pháp quyến trọng thể tổ chức theo nghi thức cấp cao của GHPGVN từ ngày 13 đến ngày 16-2-2024, nhằm ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại chùa Phật Học Xá Lợi, quận 3, TP.HCM.

Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến chân thành cảm tạ và tri ân:

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ; chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ban Thường trực, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, các Ban/Viện Trung ương Giáo hội, Phân ban Ni giới Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre và các tỉnh thành; Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh các Trường Cao, Trung cấp Phật học TP.HCM và các tỉnh, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ và các ban ngành Trung ương đã gởi vòng hoa kính viếng. Ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; bà Tô Thị Bích Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa Bộ Công an đã đến kính viếng và ký sổ tang lưu niệm.

Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Quý phái đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN, Ban Giám đốc Công an, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo và các ban ngành, đoàn thể TP.HCM; Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận 3 và phường Võ Thị Sáu sở tại. Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Ban Giám đốc Công an, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo và các ban ngành, đoàn thể tỉnh Bến Tre; Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Ba Tri và thị trấn Tiệm Tôm đã đến kính viếng sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu và phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến.

Chân thành cảm ơn Chính quyền, Mặt trận, ngành An ninh TP.HCM, tỉnh Bến Tre, quận 3 và huyện Ba Tri đã tạo điều kiện thuận lợi và hết lòng hỗ trợ cho Trung ương Giáo hội, môn đồ pháp quyến hoàn thành công tác tổ chức lễ tang, truy niệm và di quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại tổ đình Bửu Sơn, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre được thành tựu viên mãn.

Chân thành cảm ơn quý phóng viên, báo đài truyền hình, truyền thanh Trung ương, TP.HCM, tỉnh Bến Tre, Báo Giác Ngộ, các báo điện tử, Phật sự online đã đến ghi nhận và đưa tin về tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu.

Chân thành cảm ơn chư tôn đức Tăng Ni, các tự viện tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Phật học chùa Xá Lợi; quý vị Huynh trưởng, Gia đình Phật tử đã trực tiếp hay gián tiếp trợ duyên, giúp cho lễ tang Trưởng lão Hòa thượng được thành tựu viên mãn.

Trong suốt thời gian cử hành lễ tang, dù Ban Tổ chức đã hết sức cố gắng để trang nghiêm đạo tràng và cung tiếp chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni cùng quý liệt vị, nhưng cũng không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và liệt quý vị niệm tình hoan hỷ.

Chân thành cảm tạ!

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

TM.BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Trưởng ban

(đã ấn ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

(Chủ tịch HĐTS GHPGVN)

TM.MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Trưởng tử

(đã ký)

Hòa thượng Thích Minh Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày