Long An: Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tặng quà đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tặng quà đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Long An
Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tặng quà đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-4, Ban Trị sự GHPGVN quận 4 kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN quận 4 đã thăm hỏi, tặng 100 phần quà đến cán bộ, chiến sĩ và người nghèo tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 4 làm trưởng đoàn. Đoàn đi cùng còn có Ni trưởng Thích nữ Như Nghiêm, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN quận; Đại đức Thích Bảo Nguyên, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo quận cùng chư Tăng Ni đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 tặng 1 chiếc tivi đến cán bộ đồn biên phòng

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 tặng 1 chiếc tivi đến cán bộ đồn biên phòng

Đại diện chính quyền quận 4 có bà Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; ông Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND cùng tham dự.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Thượng tọa Thích Minh Bảo đã có lời động viên, hỏi thăm sức khỏe đến các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đồn. Sau đó, Thượng tọa Trưởng ban cùng đoàn trao tặng 100 phần quà gồm: tiền mặt, mì gói, chăn (mền), áo thun đến cán bộ, chiến sĩ và người nghèo nơi đây. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 1 chiếc tivi đến đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tổng giá trị của đợt từ thiện này là 70 triệu đồng.

Đại diện chính quyền, Phật giáo quận 4 thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt

Đại diện chính quyền, Phật giáo quận 4 thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt

Sau đó, đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc tại Đền thờ Liệt sĩ Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt (Long An).

Được biết, đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi vận động Quỹ “Vì Tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQVN quận 4 phát động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày