Long An: Dời ngày tổ chức Đại giới đàn Đạt Đồng

GNO - Thông tin trên được nêu ra trong thông báo số 006/TB-BTS do HT.Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ký, phát hành hôm qua, 20-2.

HT LA.jpg

Chân dung cố Trưởng lão HT.Thích Đạt Đồng, vị giáo phẩm Phật giáo Long An với pháp hiệu được đặt tên cho Đại giới đàn năm nay

Theo đó, Đại giới đàn Đạt Đồng dự kiến tổ chức từ ngày 7-3 đến 11-3 tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với sự tham gia của 1.220 giới tử sẽ được dời lại vào ngày 11-5 đến 15-5 (nhằm ngày 19 - 23-4 ÂL).

Thông báo cũng cho biết địa điểm, chương trình, việc phát hành và thu nhận hồ sơ thọ giới không thay đổi. Tất cả giới tử Tăng Ni tập trung về địa điểm thọ giới ngày 11-5 (tức ngày 19-4 ÂL).

Văn bản trên được gửi đến Ban Thường trực HĐTS, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng, Ni; BTS GHPGVN huyện, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện thuộc tỉnh Long An và giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Đạt Đồng.

Được biết, quyết định này được đưa ra trên tinh thần công văn số 476/SNV-TG của ông Nguyễn Văn Bon, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An ký ngày 19-2 gửi đến BTS GHPGVN tỉnh Long An đề nghị tạm dừng tổ chức đại giới đàn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Trao đổi với Giác Ngộ, HT.Thích Minh Thiện cho biết việc dời thời gian tổ chức Phật sự quan trọng này là điều cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe của Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng xã hội trước mùa dịch.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày