Long An: Động thổ khởi công xây dựng cầu Rạch Sắn

GNO - Ngày 4-11, cầu kênh Rạch Sắn 4, ấp 3 (X.Tân Thành, H.Thủ Thừa, Long An) được chính thức khởi công xây dựng.

dong-tho-cau-rach-san-4-20.jpg

Thực hiện nghi thức lễ động thổ khởi công xây dựng cầu kênh Rạch Sắn

Cầu kênh Rạch Sắn 4 được xây mới, dự kiến với tổng kinh phí 140 triệu đồng do Phật tử Tâm Tín (cư ngụ TP.HCM) vận động ông bà Tất Cang Đồng, bà Lưu Thị  Phương Mai (quận Bình Tân, TP.HCM) tài trợ.

Cầu xây dựng có chiều dài 20m, ngang 2,5m, qui cách bằng bê-tông cốt thép, lưu thông bằng xe 2, 3 bánh; gồm 5 nhịp với lan can 2 bên được thiết kế bằng thép ống, bảo đảm độ an toàn giao thông đường bộ, thông thuyền đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các ấp trong xã liên thông nhau đi lại dễ dàng hơn. Đặc biệt, cầu kênh Rạch Sắn 4 kết nối giao thông từ Tỉnh lộ N2  đi huyện Bến Lức.

ĐĐ.Thích An Điền, Phó ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Long An kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN huyện Thủ Thừa, ông Hồ Phước Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành; Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cùng chư Tăng, và bà con nhân dân địa phương đã thực hiện các nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu kênh Rạch Sắn.

PG Long An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày