Long An: Huyện ủy H.Thạnh Hóa tổ chức buổi họp mặt đại biểu các tôn giáo

Ông Phùng Anh Tuấn trao Bằng khen đến các đơn vị, cá nhân
Ông Phùng Anh Tuấn trao Bằng khen đến các đơn vị, cá nhân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi họp mặt mừng Đảng mừng xuân Quý Mão dành cho đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo huyện Thạnh Hóa do Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ H.Thạnh Hóa tổ chức, tại hội trường trung tâm văn hóa huyện, vào sáng 9-2.

Ông Phùng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Minh Trang, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì.

Tại buổi họp mặt, ông Phùng Anh Tuấn phát biểu chào mừng đại biểu. Sau đó, trình chiếu clip video về sự phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của huyện và sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Đại đức Thích Lệ Ngôn phát biểu tại buổi họp mặt

Đại đức Thích Lệ Ngôn phát biểu tại buổi họp mặt

Đại đức Thích Lệ Ngôn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Thạnh Hóa phát biểu cám ơn đối với sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền huyện mà các hoạt động Phật sự của Giáo hội huyện nhà được ổn định và phát triển. Đại đức cũng thông tin về việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử huyện nhà luôn tuân thủ pháp luật và hưởng ứng tốt các chương trình do chính quyền đề ra; đồng thời nêu cao về 4 đức tánh mà Phật giáo nhắc nhở nhau luôn rèn luyện là từ, bi, hỷ, xả.

Dịp này, Huyện ủy H.Thạnh Hóa khen thưởng 4 tổ chức và cá nhân, trong đó Ban Trị sự Phật giáo huyện và chùa Phổ Hương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày