Long An: Khánh thành công trình thể dục thể thao tại chùa Kim Cang

Công trình thể dục thể thao chùa Kim Cang khánh thành sau hơn 3 tháng thi công xây dựng
Công trình thể dục thể thao chùa Kim Cang khánh thành sau hơn 3 tháng thi công xây dựng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-12, công trình thể dục thể thao chùa Kim Cang (ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được khánh thành và đưa vào sử dụng sau hơn 3 tháng thi công xây dựng.
Công trình trang bị nhiều dụng cụ thể thao, nâng cao thể chất

Công trình trang bị nhiều dụng cụ thể thao, nâng cao thể chất

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPG VN tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trần Vinh Ngọc, Tỉnh Uỷ viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện các cơ quan trung ương, tỉnh Long An.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của Phật tử và nhân dân tại khu vực chùa Kim Cang góp phần tăng cường sự gắn kết, thân thiện giữa lực lượng vũ trang tỉnh với đồng bào các tôn giáo, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã hỗ trợ xây dựng công trình thể thao trong khuôn viên chùa Kim Cang. Tổng kinh phí là 630 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 400 triệu đồng, chùa Kim Cang vận động 230 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu trong buổi lễ đã nhấn mạnh đến sự đóng góp của Phật giáo với dân tộc; Đức Đệ tam Pháp Chủ GHPGVN là Đại lão Hoà thường Thích Phổ Tuệ đã là tấm gương sáng về đạo hạnh và luôn hướng đến tinh thần gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc. Phật giáo Long An tuy ký kết sau 2 tỉnh khác nhưng có rất nhiều chương trình phối hợp thiết thực với quân sự tỉnh.

Xe đạp tại chỗ

Xe đạp tại chỗ

Công trình trang bị dụng cụ cho 2 vị trí thể dục, thể thao (ngoài trời và trong nhà) gồm: 1 thiết bị tập tay, vai; 2 thiết bị tập lưng, bụng đôi, 2 thiết bị tập chân, 2 thiết bị tập xoay eo, 2 thiết bị đẩy tạ ghế ngang, 2 thiết bị đi bộ trên không, 1 thiết bị kéo tay. 2 xà đơn hai bậc, 2 xà kép hai bậc, 2 thiết bị tập lưng bụng đơn, 2 thiết bị đi bộ lắc tay TT013; 10 hộp đá muối đặt chân hai ngăn; 3 giường đá muối, 1 hộp giường đá cẩm thạch, 4 bàn đá thiên muối himala, 2 máy chạy bộ đa chức năng, 1 xe đạp phòng tập PH-X9, 1 máy toàn thân, 1 máy trượt bụng tạ rời, 1 ghế gập bụng, 1 ghế lưng, eo; 1 máy đa năng xà ngang vai đôi; 50 tạ tròn, 50 tạ tay, 2 đòn tạ 1m8, 1 ghế ngực trên, 1 ghế ngực dưới.

Các dụng cụ ngoài trời dành cho người dân, Phật tử trong khu vực

Các dụng cụ ngoài trời dành cho người dân, Phật tử trong khu vực

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ký kết với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An vào ngày 22-10-2020, đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động, đây cũng là trong chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

GNO - Hòa thượng Thích Chánh Trực là một trong những vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, trung kiên với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, thiết thân với chư huynh đệ trong đạo tình pháp quyến, lân mẫn và gắn bó với tín đồ ở các hoàn cảnh nguy khốn...
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.

Thông tin hàng ngày