Long An: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Vân

GNO - Ngày 13-9, tại ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Bến lức (Long An), BTS GHPGVN huyện Bến Lức đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Vân cho SC.Thích nữ Như Trang.

Chứng minh tham dự buổi lễ có HT.Thích Đạt Đồng, UVTT HĐCM cùng chư tôn đức chứng minh; HT.Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN  tỉnh Long An cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Long An, BTS GHPGVN huyện Bến Lức; đại diện các ban, ngành huyện Bến Lức, xã Thạnh Hòa tham dự.

 
DSC_0124.JPG

HT.Thích Minh Thiện tặng hoa chúc mừng SC.Thích nữ Như Trang

Chùa Pháp Vân được thành lập 1935 do HT.Thích Đạt Hảo khai sơn. Kể từ ngày chùa Pháp Vân thành lập đến nay đã trải qua hai đời trụ trì.

Ngày 2-2- 2015 vì tuổi cao sức yếu nên NT.Thích nữ Minh Nhu đề nghị Ban Trị sự GHPGVN huyện Bến Lức xin phép giao phó nhiệm vụ trụ trì cho SC.Thích nữ Như Trang (thế danh Phan Thị Kim Anh) đảm nhiệm để quản lý động sản, bất động sản, điều hành phát triển, hướng dẫn chư Ni, Phật tử tập theo giáo lý Phật Đà.

 
DSC_0069.JPG

SC.Thích nữ Như Trang nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Vân

DSC_0076.JPG
Chư Ni chùa Pháp Vân phát nguyện tu học, chăm lo cho chùa Pháp Vân

Theo đó, SC.Thích nữ Như Trang phải tu tập, hướng dẫn tu học theo hiến chương GHPGVN, pháp luật nhà nước quy định, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ra quyết định số 15/QĐ/BTS, và công văn UBND tỉnh Long An số 48/13/ UBND chấp nhận đề nghị bổ nhiệm SC.Thích nữ Như Trang trụ trì chùa Pháp Vân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày