Long An: Trụ trì chùa Long Nguyên và Ban Trị sự H.Đức Hòa lên tiếng việc chùa bị đập phá

Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên tại khu vực chánh điện đã bị đập phá
Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên tại khu vực chánh điện đã bị đập phá
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Long Nguyên, xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An bị một nam thanh niên đập phá nhà Tổ, đốt chánh điện gây nhiều bức xúc và xót xa trong cộng đồng Phật tử.
Đối tượng đập phá chánh điện

Đối tượng đập phá chánh điện

Nói với phóng viên báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên - nơi diễn ra vụ việc đập phá trên cho biết đối tượng đập phá chùa tên Phan Hoàng Long, sinh năm 1990, nghi có bệnh “ngáo đá” và đang bị cơ quan chức năng đưa vào bệnh viện tâm thần cắt cơn, lấy lời khai xử lý.

Đại đức Thích Lệ Ân cho biết: "Vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 14-4, đối tượng xông thẳng vào chùa, la làng, đập phá. Thấy hung bạo quá, tôi chuyển các chú tiểu nhỏ sang nhà Phật tử kế bên để tránh và báo chính quyền. Khi chính quyền vào đối tượng đang đập đến hậu Tổ và cơ quan chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ can thiệp.

Toàn bộ chánh điện, nhà thờ Tổ có diện tích 174 m2 đã bị đối tượng đập phá, các tôn tượng Phật lớn, nhỏ đều bị đập, trống bị đốt. Chỉ có khu vực thờ cốt và di ảnh Phật tử đối tượng không đụng tới”.

Chùa bị đối tượng đốt, sau khi đập phá

Chùa bị đối tượng đốt, sau khi đập phá

Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Đức Hoà cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã trực tiếp đến chùa Long Nguyên. Không gian chánh điện, nhà Tổ chùa Long Nguyên bị đập phá hoàn toàn, nhìn rất xót xa. Chúng tôi có chia sẻ với Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên về việc tiến hành sửa chữa đường dây diện, sơn phết sửa chữa lại tường và thỉnh Phật về thờ”.

Đại đức Thích Lệ Duyên thông tin về sự việc
Đại đức Thích Lệ Duyên thông tin về sự việc

Đại đức Thích Lệ Duyên cũng thông tin, hiện nay đã xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội kêu gọi đóng góp, ủng hộ tu sửa chùa. Đây không phải là chủ trương của Đại đức trụ trì chùa, cũng như Ban Trị sự GHPGVN H.Đức Hòa.

“Hiện nay, chúng tôi không nhờ bất kỳ cá nhân nào lấy số tài khoản cá nhân đứng ra kêu gọi, quyên góp trùng tu chùa. Mọi thông tin liên lạc, các Phật tử xin liên hệ trực tiếp Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên qua số điện thoại: 0978.540.489, để tránh bị niềm tin bị nhóm lừa đảo lợi dụng”, Đại đức Thích Lệ Duyên thông tin.

Phật tử đang dọn dẹp lại chùa tại các khu vực bị đập phá, đốt cháy

Phật tử đang dọn dẹp lại chùa tại các khu vực bị đập phá, đốt cháy

Tất cả tượng Phật tại khu vực chánh điện và nhà Tổ đều bị đập

Tất cả tượng Phật tại khu vực chánh điện và nhà Tổ đều bị đập

Một phần khu vực bị đốt cháy đã được dọn dẹp

Một phần khu vực bị đốt cháy đã được dọn dẹp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày