Long An: Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ - Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư viên tịch

Chư tôn đức thắp nén tâm hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ tại chùa Thiên Phước
Chư tôn đức thắp nén tâm hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ tại chùa Thiên Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-10 (1-9-Quý Mão), môn đồ pháp quyến đạo tràng Thiên Phước (xã Khánh Hậu) tổ chức tưởng niệm 7 năm ngày Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An viên tịch.
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ tại Tổ đường chùa Thiên Phước - tỉnh Long An

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ tại Tổ đường chùa Thiên Phước - tỉnh Long An

Hiện diện chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo tông, cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị thành, Tăng Ni trụ trì các tự viện, Phân ban Ni giới tỉnh.

Chư tôn đức tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ tại chùa Thiên Phước

Chư tôn đức tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ tại chùa Thiên Phước

Tại lễ tưởng niệm, chư tôn đức Tăng, Ni đã niêm hương tưởng niệm công đức, đóng góp của cố Ni trưởng cho sự phát triển của GHPGVN tỉnh, đặc biệt tri ân sự đóng góp của Ni trưởng cho sự nghiệp đào tạo Ni tài Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, Phân ban Ni giới tỉnh.

Thượng tọa Thích Lệ Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ôn lại tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ.

Thượng tọa Thích Lệ Trí đọc tiểu sử cố Ni trưởng tại lễ tưởng niệm

Thượng tọa Thích Lệ Trí đọc tiểu sử cố Ni trưởng tại lễ tưởng niệm

Theo đó, Ni trưởng sinh năm 1918, thế danh Nguyễn Thị Nên, tại thị xã Tân An, tỉnh Long An. Năm 1955, do nhân duyên ông thân sinh của Ni trưởng xây dựng ngôi chùa nhỏ, đặt tên là Thiên Phước trên mảnh đất quê nhà và phát tâm cúng dường một mẫu ruộng để chúng Tăng tu học, nên từ thuở nhỏ, Ni trưởng đã thường xuyên đến chùa lễ Phật, nghe kinh.

Năm 16 tuổi, cô Phật tử Nên được Sư cụ Pháp Long thế phát xuất gia với pháp danh là Diệu Ngộ và đến chùa Hội Phước ở Bến Tre tu học. Năm 1938, thọ giới Tỳ-kheo Ni tại chùa Hội Sơn (Thủ Đức).

Suốt hành trình tu học, Ni trưởng không ngừng gắng công tìm thầy học đạo, trải qua các đạo tràng chùa: Kim Sơn (Phú Nhuận, Sài Gòn), Thiền Đức (Sài Gòn), Linh Phong (Tiền Giang), Kim Huê (Sa Đéc), Phật Quang (Trà Ôn), chùa Bảo An (Cần Thơ), Vĩnh Bửu (Bến Tre). Ni trưởng cũng thọ giáo các bậc cao Tăng đương thời như: Hòa thượng Hoằng Khai, Hòa thượng Khánh Anh, Hòa thượng Hành Trụ, Hòa thượng Kim Huê, Hòa thượng Thiện Hoa, Ni trưởng Diệu Kim…

Ni trưởng Thích nữ Tuệ Đăng thành kính dâng lời tưởng niệm ân sư
Ni trưởng Thích nữ Tuệ Đăng thành kính dâng lời tưởng niệm ân sư

Năm 1957, Ni bộ Bắc tông được thành lập, Ni trưởng được mời vào Ban Quản trị Ni bộ Bắc tông với chức vụ thư ký và dự khóa đào tạo trụ trì tại chùa Ấn Quang. Năm 1958, Ni trưởng được thỉnh về trụ trì chùa Thiên Phước, xã Khánh Hậu, tỉnh Long An. Năm 1964, Ni trưởng xây dựng chùa Phổ Đức, TP.Mỹ Tho.

Từ năm 1966-1974, Ni trưởng tiếp độ đệ tử xuất gia tu học và giáo hóa Phật tử tại gia, hướng dẫn đạo tràng Phổ Đức hưng thịnh và trở thành Ni trường Phật học của tỉnh Tiền Giang.

Năm 1975, sau khi ủy nhiệm trụ trì chùa Phổ Đức cho Ni sư Thích nữ Như Hảo, Ni trưởng trở về chùa Thiên Phước tịnh tu. Năm 1992, chùa Thiên Phước trở thành Phân viện 2 thuộc Trường Trung cấp Phật học Long An, từng bước trùng tu Trường Thiên Phước khang trang, tiếp tục sự nghiệp giáo dục khóa VI - Trung cấp Phật học.

Chư Ni thành kính tưởng niệm cố Ni trưởng

Chư Ni thành kính tưởng niệm cố Ni trưởng

Sinh thời, Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ đảm nhận nhiều trọng trách: Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An, nguyên cố vấn Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh, nguyên viện chủ chùa Phổ Đức (Tiền Giang), nguyên viện chủ Ni viện Thiên Phước (TP.Tân An). Ni trưởng được cung thỉnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu tại các giới đàn Ni của tỉnh Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ viên tịch vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 1-10-2016 (1-9-Bính Thân) tại chùa Thiên Phước; trụ thế 98 năm, 78 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

GNO - MC Diệu Tường là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ. Chia sẻ với chương trình Podcast, Diệu Tường cho biết: "Dấu ấn lớn nhất mà Báo Giác Ngộ để lại trong tôi chính là tinh thần phụng sự bền bỉ, dù có trải qua nhiều biến động của thời cuộc, tờ báo vẫn kiên trì giữ gìn tiếng nói của Phật giáo".
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hồi chuông cảnh tỉnh của người xưa

GNO - Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, nơi Phật không dư, nơi phàm không thiếu. Chỉ quay về, nhận lại thì tự đầy đủ. Con đường trở về chỗ uyên nguyên, bao nhiêu cửa ngõ đã mở toang thông thống mà chúng sanh vẫn đang lần tìm lối vào.

Thông tin hàng ngày