Long trọng Kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao khánh vàng chúc mừng đến Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao khánh vàng chúc mừng đến Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-4, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn (TP.Thủ Dầu Một), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chư tôn đức thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Lễ kỷ niệm do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức với chủ đề: “Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương 40 năm - Một chặng đường lịch sử, hình thành, ổn định và phát triển 1983-2023”.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn đức Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II TƯGH, chư tôn đức Phó Văn phòng II TƯGH, Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, Ban Trị sự tỉnh, huyện - thị - thành phố thuộc tỉnh Bình Dương, Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng.

Đại diện các Bộ, ban, ngành T.Ư, tỉnh có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Bí Thư Đảng ủy Tỉnh Bình Dương, Trưởng đoàn Quốc hội; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam - Ủy ban TƯMTTQVN; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cùng nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh, TP.Thủ Dầu Một, P.Phú Cường sở tại; đại diện các tôn giáo bạn.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, phút tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công, chư tôn đức viên tịch qua các thời kỳ, Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc, chào mừng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các bộ, ban, ngành hiện diện chúc mừng.

Hòa thượng nêu lại sự kiện lịch sử trọng đại thành lập GHPGVN ngày 7-11-1981 tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, dẫn đến việc thành lập Ban Trị sự các Tỉnh hội Phật giáo các tỉnh, thành. Trong đó, cách đây 40 năm, tại chùa Hội Khánh, đã diễn ra Đại hội đại biểu thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé vào ngày 8 - 9-1-1983 lịch sử.

“Chặng đường 40 năm trưởng thành, phát triển, hội nhập cùng đất nước, với gần 800 Tăng Ni, 208 ngôi chùa, cùng hàng trăm ngàn tín đồ Phật tử. Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xiển dương đạo pháp, phụng sự nhân sinh, đã không ngừng lớn mạnh từ hệ thống tổ chức, phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo, đào tạo Tăng tài, xiển dương chân lý, hoằng pháp lợi sinh, hướng dẫn đồng bào Phật tử, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo trong việc giữ gìn các di sản văn hóa bản địa…

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Điều đặc biệt cốt lõi nhất làm nên sức mạnh của Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương là các thành viên trong tập thể Giáo hội luôn đề cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thực hiện lời dạy của Đức Phật: ‘Hội họp trong tinh thần đoàn kết, bàn luận trong tinh thần đoàn kết và giải tán trong tinh thần đoàn kết’, nhờ đó Giáo hội đã có được sự kế thừa, ổn định và không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực chuyên môn”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương khẳng định.

Nhìn lại một chặng đường 40 năm, thay mặt toàn thể Tăng, Ni, Phật tử, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân và chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo tiền nhiệm Giáo hội tỉnh: cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tấn, cố Hòa thượng Thích Minh Thiện đã dày công xây dựng, phát triển Phật giáo Bình Dương ngày càng xương minh thạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao hoa chúc mừng đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao hoa chúc mừng đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Ban Tổ chức đón nhiều lẵng hoa, khánh vàng chúc mừng của lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Văn phòng T.Ư, Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự các tỉnh thành; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một…

Báo cáo thành tựu Phật sự 40 năm qua, Thượng tọa Thích Huệ Tín, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương nêu lại chặng đường hình thành, ổn định, phát triển của Phật giáo tỉnh trải qua các cột mốc quan trọng, đó là dấu ấn của 3 vị lãnh đạo Ban Trị sự: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tấn, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sông Bé trong 14 năm, từ khóa I (1983-1987) đến khóa IV (1994-1997); từ khóa V (1997-2002) với sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Minh Thiện và Hòa thượng Thích Huệ Thông cùng tập thể Ban Trị sự đầy tâm huyết, hành trình phát triển tiếp tục được kết nối với những thành tựu Phật sự đáng kể; từ khóa VII (2012-2017) đến nhiệm kỳ X (2022-2027) hiện nay, Hòa thượng Thích Huệ Thông lãnh đạo Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Huệ Tín trình báo cáo hoạt động 40 qua của Phật giáo Tỉnh hội Sông Bé - Bình Dương

Thượng tọa Thích Huệ Tín trình báo cáo hoạt động 40 qua của Phật giáo Tỉnh hội Sông Bé - Bình Dương

Sau Đại hội đại biểu khóa I, Phật giáo tỉnh có 132 tự viện, 183 Tăng Ni, với 4 Ban Đại diện Phật giáo TX.Thủ Dầu Một, H.Thuận An, H.Tân Uyên và H.Bến Cát.

Đến nay, GHPGVN tỉnh Bình Dương có 208 cơ sở tự viện, 4 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, với 789 Tăng Ni, trong đó, có 78 cơ sở tự viện Ni với 402 vị Ni, phát triển hệ thống tổ chức Giáo hội gồm 9 Ban Trị sự Phật giáo huyện - thị - thành phố, cùng 12 ban và Phân ban Ni giới tỉnh.

Trong 40 năm qua, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương tổ chức 11 Đại giới đàn truyền giới pháp cho hơn 5.500 giới tử; Trường Trung cấp Phật học tỉnh tỉnh Bình Dương đào tạo được 700 Tăng Ni từ 5 khóa và khóa thứ V đang có 70 Tăng Ni sinh đang theo học. Hiện nay, toàn tỉnh có 135 đạo tràng Phật tử tu học.

Trên 600 tỷ đồng là trị giá thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội trong 10 nhiệm kỳ của Giáo hội tỉnh Sông Bé - Bình Dương.

Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng I đến Hòa thượng Thích Huệ Thông

Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng I đến Hòa thượng Thích Huệ Thông

Ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà trong 40 năm qua, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Huân chương Lao động hạng 3 đến Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen đến 7 tập thể và 6 cá nhân; Hội đồng Trị sự tặng Bằng tuyên dương công đức đến 10 tập thể và 11 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự, đóng góp xây dựng, phát triển tỉnh nhà và GHPGVN.

Thượng tọa Thích Tĩnh Cường phát biểu chào mừng

Thượng tọa Thích Tĩnh Cường phát biểu chào mừng

Dịp này, Thượng tọa Thích Tĩnh Cường, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương. Qua đó, sau khi tách tỉnh, GHPGVN tỉnh Bình Phước được thừa hưởng những nền tảng vững chắc, từ đó kế thừa, phát huy trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp tiếp tục xây dựng Phật giáo tỉnh Bình Phước đến nay tới nhiệm kỳ VI (2022-2027).

Ông Nguyễn Văn Lộc phát biểu ghi nhận những đóng góp suốt 40 qua của Phật giáo tỉnh Sông Bé - Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Lộc phát biểu ghi nhận những đóng góp suốt 40 qua của Phật giáo tỉnh Sông Bé - Bình Dương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử vào thành tựu chung của tỉnh nhà; tích cực tham gia các công tác do các cơ quan, ban ngành phát động với tinh thần từ bi của đạo Phật, chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Ông Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cũng khẳng định từ khi thành lập Ban Trị sự cho đến nay, Phật giáo tỉnh Sông Bé – Bình Dương luôn xây dựng, phát triển Giáo hội đúng với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, luôn đồng hành cùng dân tộc, kết nối với các cơ quan tỉnh trong phối hợp nhiều hoạt động; tri ân sự đóng góp của Tăng Ni, Phật tử tỉnh đã đóng góp nhằm xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, hiện đại.

Thời gian tới, ông mong Giáo hội tỉnh tiếp tục xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “tốt đạo đẹp đời”, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật; đề nghị các cơ quan, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng lành mạnh, tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nêu lại lịch sử thành lập GHPGVN ngày 7-11-1981, làm tiền đề thành lập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, trong đó Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh hội Sông Bé – Bình Dương được thành lập vào ngày 8, 9-1-1983.

Trong 40 năm hình thành, ổn định, phát triển, Tăng Ni, Phật tử Tỉnh hội Sông Bé - Bình Dương đã tích cực đóng góp xuyên suốt trên các lĩnh vực công tác như: hoằng dương chánh pháp, giáo dục, đào tạo Tăng tài, đặc biệt công tác từ thiện xã hội, an sinh với trên 600 tỷ đồng.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự mong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương thời gian tới tiếp tục kế thừa những giá trị, nền tảng của chư vị tiền bối trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong tu tập, điều hành hoạt động Phật sự, thể hiện đúng với phương châm của Đại hội khóa IX “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”; tin tưởng với sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huệ Thông sẽ tiếp tục kế thừa, lãnh đạo GHPGVN tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập.

Hình ảnh lễ kỷ niệm 40 thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày